Ngài M.E Ôxêépxki, Quyền Thống đốc thành phố Xanh Pêtécbua tiếp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Ngài M.E Ôxêépxki, Quyền Thống đốc thành phố Xanh Pêtécbua tiếp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Ngày 12/7, ngày cuối trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gặp Quyền Thống đốc Xanh Pêtécbua M.E Ôxêépxki.

 

Quyền Thống đốc Ôxêépxki bày tỏ niềm vinh dự được đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm thành phố Xanh Pêtécbua; nhấn mạnh chuyến thăm này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao quan hệ hợp tác giữa LB Nga và Việt Nam, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quyền Thống đốc cho biết chính quyền Xanh Pêtécbua đánh giá cao sự hợp tác giữa thành phố với các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Hiện nay tại Xanh Pêtécbua đã có Học viện mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam). Trong những năm qua, thành phố Xanh Pêtécbua cũng đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và đã ký nhiều văn bản hợp tác. Nhiều doanh nghiệp sản xuất các thiết bị năng lượng của Xanh Pêtécbua đã xuất khẩu sản phẩm sang Việt Nam. Lãnh đạo thành phố Xanh Pêtécbua đã nhận lời mời sang dự kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội…

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng được thăm lại thành phố Xanh Pêtécbua cổ kính và anh hùng; đánh giá cao tốc độ phát triển nhanh của Xanh Pêtécbua, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học có vai trò quan trọng của LB Nga. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, LB Nga nói chung và Xanh Pêtécbua nói riêng đã đào tạo cho Việt Nam đội ngũ cán bộ, chuyên gia chất lượng cao. Nhiều người trong số đó đã và đang có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên công lao to lớn của nhân dân Nga, trong đó có nhân dân Xanh Pêtécbua và quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa hai nước trong điều kiện mới.

Tổng Bí thư cũng hài lòng nhận thấy trong tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam – LB Nga, quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước, đặc biệt là quan hệ giữa thành phố Xanh Pêtécbua và thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển rõ rệt; đề nghị lãnh đạo thành phố Xanh Pêtécbua tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng để thúc đẩy triển khai các hướng hợp tác theo thỏa thuận đã đạt được giữa hai thành phố. Nhân dịp này, Tổng Bí thư chúc nhân dân Xanh Pêtécbua giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong xây dựng và phát triển thành phố.

Trước đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Pixkarép; thăm Học viện Kỹ thuật Lâm nghiệp Xanh Pêtécbua.

Tại Học viện Kỹ thuật Lâm nghiệp Xanh Pêtécbua, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng Huân chương hữu nghị cho 3 cá nhân và Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm trao tặng Huy chương hữu nghị cho 3 cá nhân là những cán bộ, giảng viên của Học viện đã có những đóng góp tích cực vào đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Phát biểu với cán bộ, giảng viên và sinh viên của Học viện, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng được gặp lại các thầy giáo, cô giáo, cùng các bạn sinh viên của Học viện. Tổng Bí thư nhấn mạnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng tôi đã từng nói “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Các thầy, cô giáo của Học viện đang cống hiến cho một sự nghiệp vô cùng cao quý là “trồng người”; còn các bạn sinh viên ở đây đang theo đuổi một nghề cao quý là “trồng cây” để góp sức gìn giữ và bồi đắp màu xanh vĩnh cửu cho trái đất. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Liên Xô trước đây, LB Nga ngày nay dành cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với LB Nga". Nhân dịp này, Tổng Bí thư chúc các thầy, cô, các cán bộ và sinh viên của Học viện sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chiều 12/7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Xanh Pêtécbua, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức LB Nga. Trên máy bay, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi điện cảm ơn đến Tổng thống LB Nga Đ. Métvêđép. Toàn văn bức điện như sau:

Xanh Pêtécbua, ngày 12 tháng 7 năm 2010

ĐIỆN CẢM ƠN

Kính gửi: Ngài Đ.Métvêđép
Tổng thống Liên bang Nga

Rời thành phố Xanh Pêtécbua tươi đẹp, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức LB Nga, tôi xin gửi tới Ngài Tổng thống và qua Ngài, tới các vị lãnh đạo và nhân dân Nga lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị dành cho tôi và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam trong chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng này.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với mong muốn và quyết tâm của cả hai bên được thể hiện trong Tuyên bố chung Việt Nam - LB Nga, cùng với những thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga sẽ được nâng lên tầm cao mới, sâu sắc, tin cậy và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Chúc Liên bang Nga không ngừng phát triển và phồn vinh!
Chúc nhân dân Nga thịnh vượng và hạnh phúc!
Chúc Ngài Tổng thống và các vị lãnh đạo LB Nga sức khỏe và thành công trên cương vị cao cả của mình.

Nông Đức Mạnh
Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam

                                                                                    Theo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục