Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP (15-7-1950 - 15-7-2010) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể bảy TNXP thuộc Ðại đội 759 hy sinh tại đồi Cha Quang ngày 3-7-1966.

 
Lực  lượng  TNXP  đất  lửa  Quảng Bình ngày đầu thành lập gồm 6.500 người, tổ chức thành các đơn vị: N73, N75, N16, C7... ngày đêm bám chặt ở các vùng trọng điểm: đường 15, đường 20, đường 10, đường 12A... san lấp hố bom, phá bom nổ chậm, cứu chữa thương binh, vận tải lương thực, vũ khí đạn dược... chi viện cho chiến trường miền nam.


Với những đóng góp đáng tự hào đó, ngày 22-2-2010, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể bảy liệt sĩ TNXP thuộc tiểu đội 1, Ðại đội 759 hy sinh tại đồi Cha Quang, nằm cạnh tuyến đường 12A.


* Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam, tỉnh Thái  Nguyên tổ chức Hội thảo tôn tạo di tích lịch sử địa điểm lưu niệm các TNXP Ðại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá và khởi công công trình di tích vào ngày 10-7, đồng thời tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam, tuyên dương các tập thể, cá nhân cựu TNXP tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


Tại cuộc Hội thảo tôn tạo di tích lịch sử địa điểm lưu niệm các TNXP Ðại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế và xây dựng công trình tôn tạo khu di tích đã trình bày quy hoạch tổng thể, thiết kế công trình để tham khảo thêm ý kiến của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và nhân chứng lịch sử.


Với quy hoạch đầu tư tôn tạo, bảo tồn khu di tích trên diện tích bảy ha, dự toán tổng kinh phí khoảng 95 tỷ đồng, trong đó Ngân sách Nhà nước cấp khoảng 20 tỷ đồng, còn lại Thái Nguyên vận động các tập thể, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp, ủng hộ xây dựng công trình.


Tính tới thời điểm 11 giờ ngày 9-7-2010 đã có gần 50 tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ đầu tư tôn tạo khu di tích TNXP Ðại đội 915, với tổng số tiền đóng góp hơn 4 tỷ đồng.


* Trong các ngày 8 và 9-7, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa tổ chức Ðại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2010-2015).


Với 4,3 vạn hội viên đang sinh hoạt ở 590 xã, phường, thị trấn, 2.352 chi hội thôn, bản, khu phố, sau năm năm thành lập, Hội cựu TNXP Thanh Hóa ngày càng phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên. Toàn tỉnh có 9.328 cựu TNXP được hưởng trợ cấp một lần, 300 người hưởng trợ cấp thường xuyên. Các cựu TNXP tình nguyện đóng góp được năm tỷ đồng Quỹ nghĩa tình đồng đội, tạo thêm nguồn vốn cho hội viên nghèo đầu tư phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng 320 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho các cựu TNXP sống độc thân, gặp hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ biết làm giàu chính đáng, nhiều cựu TNXP còn quan tâm hỗ trợ, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tham gia tìm kiếm cất bốc được 14 hài cốt liệt sĩ, điều tra, xác minh đề nghị Ðảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý cho đồng chí, đồng đội đã ngã xuống trên các chiến trường.


Phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, giai đoạn 2010-2015 Hội cựu TNXP Thanh Hóa tiếp tục làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều phương thức cụ thể, thiết thực, đẩy mạnh phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, chung tay xây dựng quê hương, tổ chức hội vững mạnh.


* Ngày 9-7, Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Phú Thọ tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Nhà nước phong tặng cho đội TNXP 253 thuộc Tổng đội TNXP 572.


Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đội TNXP 253 (con em hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc) với hơn 1.200 người, trong đó có khoảng 40% là nữ phục vụ chiến trường Lào. Nhiệm vụ của đội là mở tuyến đường 217 B dài 64 km nối căn cứ cách mạng Viêng Xay tỉnh Hủa Phăn (Lào) đến biên giới Việt Nam theo đề nghị của các bạn Lào. Hơn một nghìn ngày đêm lao động, đội TNXP 253 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, mở đường chiến lược giúp nước bạn Lào thực hiện mục tiêu: "Ðược con đường, được con người và được tình hữu nghị". Ðây cũng là con đường chiến lược quan trọng không chỉ về quân sự mà còn là mơ ước từ bao đời của nhân dân các bộ tộc Lào, góp phần thắt chặt tình hữu nghị bền vững giữa hai dân tộc.


Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Sun-thon Say-nha-chắc, Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam đã bày tỏ sự cảm động và đánh giá cao những hy sinh mất mát của các đồng chí TNXP đối với đất nước và nhân dân Lào. Những thành tích đó đã tô thắm thêm trang sử vẻ vang của tình hữu nghị hai nước Việt - Lào và trở thành di sản quý báu của hai dân tộc.


Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, toàn tỉnh Phú Thọ có hơn 6.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các đội TNXP, trong đó có gần 300 đồng chí đã hy sinh và để lại một phần xương máu nơi chiến trường.


* Tại Hà Nội, Thành Ðoàn Hà Nội đã tổ chức họp báo giới thiệu về hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam và các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô. Thời gian qua, Thành Ðoàn phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội tham gia giải quyết hàng nghìn trường hợp cựu TNXP được hưởng chế độ chính sách, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 30-6-2010, các cơ sở Ðoàn trong thành phố đã xây dựng, sửa chữa 60 nhà tình nghĩa cho TNXP có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị gần một tỷ đồng. Ngoài ra, phối hợp Hội Cựu TNXP TP Hà Nội vận động các cơ sở Ðoàn huy động 1.000 sổ tiết kiệm tặng gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho gần 5.000 cựu TNXP tại tất cả 29 quận, huyện.


Thời gian tới, Thành Ðoàn tiếp tục triển khai các hoạt động của Ðội tình nguyện "ấm lòng nương bản" gồm 150 đồng chí đoàn viên, thanh niên về với vùng miền núi khó khăn xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Từ ngày 19 đến 28-7, tại nước bạn Lào, Ðoàn tình nguyện trẻ Thủ đô gồm 26 đồng chí sẽ lên đường tham gia khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tuyên truyền và hướng dẫn vệ sinh phòng dịch bệnh giúp khoảng 1.000 người dân nước bạn... Ðây là hoạt động nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội và Ðoàn Thanh niên TP Viêng Chăn, thiết thực chào mừng Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
 
                                                                              Theo ND

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục