Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm.

(HBĐT) - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2005 - 2010, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn đã tạo được những dấu ấn quan trọng.

 

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo cho Ngọc Sơn một sự ổn định vững chắc và từng bước có diện mạo mới, cuộc sống của bà con nơi đây ngày một ấm no, hạnh phúc. 

 

Phó Bí thư đảng ủy xã Ngọc Sơn Bùi Văn Huyn cho biết: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Sơn đã tổ chức phát huy tối đa nội lực, đề ra nhiều chính sách khơi nguồn nội lực, đồng thời kết hợp các nguồn lực bên ngoài, từ đó tạo ra sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị,  kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng vững mạnh. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Ngọc Sơn luôn đạt trên 13,5%, tăng so với Nghị quyết đề ra trên 3,5%. Về cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 62,4%; thương nghiệp, dịch vụ 10,3%; thu khác 27,3%. Năm 2005, bình quân lương thực là 520kg/người/năm, đến năm 2009 đạt 716,6 kg/người/năm, tăng 37,88%. Thu nhập bình quân năm 2005 đạt trên 4 triệu đồng/người/năm, năm 2009 bình quân đạt 6.176 ngìn đồng/ người/năm, tăng 54%, ước năm 2010 thu nhập bình quân đạt 6.800 ngìn đồng. Nhờ áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chuyển đổi giống lúa, ngô lai gieo trồng trên 100% diện tích nên năng xuất lúa, ngô đều tăng, năm 2005 đạt năng xuất trên 30ta./ha, đến năm 2009 năng xuất đạt 37 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2006 là trên 1.000 tấn đến năm 2009 đạt trên 1.700 tấn tăng 66,50% so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

           

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tăng cường vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo các chính sách an sinh xã hội, xem đây là nội dung rất quan trọng để đánh giá tổ chức cơ sở đảng, chăm lo xây dựng sự đoàn kết thống nhất giữa Đảng, mặt trận và các hội, đoàn thể, giúp UBND điều hành quyết liệt, hiệu quả hơn để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nắm bắt nguyện vọng, ý kiến từ cơ sở để điều chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo và có các giải pháp, việc làm phát huy sáng tạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở và nhân dân. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ đã biết gắn công tác tư tưởng với việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ đã tạo ra sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đối với đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước và những định hướng phát triển của địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tổ chức thường xuyên trong toàn Đảng bộ, tổ chức học tập các chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, sau khi tổ chức học tập đã hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện cuộc vận động để triển khai trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn xã. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Cụ thể, hàng năm Đảng ủy đã rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ từ Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, bố trí, bổ sung, đưa đi đào tạo bồi dưỡng, trong nhiệm kỳ qua đã có 8 đồng chí được đi học sơ cấp chính trị, 4 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị, 12 đồng chí đi học cao đẳng và 5 đồng chí đi học quản lý Nhà nước. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp mới 45 đồng chí đảng viên và chuyển chính thức cho 3 đồng chí, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ xã lên 128 đồng chí. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm được tăng lên đáng kể. Cụ thể trong năm 2005 có  54,54% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, cuối năm 2009 có gần 60% đảng viên đạt danh hiệu đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 

Với kết quả đạt được, Đảng bộ xã Ngọc Sơn giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

 

Minh Tuấn

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục