Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao huân  chương sao vàng tặng lực lượng TNXP

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao huân chương sao vàng tặng lực lượng TNXP

Ngày 14-7, tại Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu TNXP Việt Nam tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2010) và đón nhận Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của Ðảng, Nhà nước trao tặng các thế hệ TNXP Việt Nam

 
Ðến dự, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết;  đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành T.Ư, các đồng chí lão thành cách mạng; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động;  các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Ðoàn qua các thời kỳ và Ðoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam cùng 1.000 đại biểu lãnh đạo các đơn vị TNXP trong cả nước. Ðến dự,  có Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Xủn-thon Xay-nha-chắc.


Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Ðại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Lẵng hoa chúc mừng.


Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Ðoàn, nêu bật quá trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành của lực lượng TNXP trong 60 năm qua, là biểu tượng tập trung tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ kính yêu, được ghi nhận như một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước tự hào về những đóng góp và sự hy sinh cao cả, cống hiến to lớn, thành tích vẻ vang của các thế hệ TNXP. Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay khắc ghi những hy sinh, cống hiến của các thế hệ anh, chị, nguyện chung sức, chung lòng học tập, làm theo lời Bác Hồ dạy, giữ gìn, phát huy và viết tiếp những trang sử truyền thống cách mạng của lực lượng TNXP nói riêng, của các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung; quyết tâm lập nên những chiến công mới trong học tập, lao động sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Sao Vàng  tặng lực lượng TNXP Việt Nam.


Phó Chủ tịch QH Nguyễn Ðức Kiên trao danh hiệu Anh hùng LLVTND  tặng lực lượng TNXP mặt trận Ðiện Biên Phủ và Ðội TNXP K53.


Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, trao tặng lực lượng TNXP Việt Nam những phần thưởng cao quý nhất, Ðảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá và ghi nhận những cống hiến, hy sinh lớn lao của các thế hệ TNXP trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng vào thế hệ thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Suốt 60 năm qua, TNXP Việt Nam tự hào làm theo và thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Ðào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên". Trong quá trình cống hiến và trưởng thành, TNXP Việt Nam đã xây đắp những phẩm chất và bài học quý giá, góp phần tô thắm chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc và trở thành niềm tự hào của các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Ðảng, Nhà nước và nhân dân đã và đang chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của TNXP và con em họ. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách đối với người, gia đình có công với cách mạng, trong đó có lực lượng TNXP. Chủ tịch nước hoan nghênh Hội Cựu TNXP ra đời hoạt động hiệu quả, thiết thực. Bằng tinh thần trách nhiệm, tình cảm yêu thương đồng chí, đồng đội đã giúp đỡ đông đảo Cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu lập công xuất sắc và trưởng thành trong hoàn cảnh mới của thời kỳ mới; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ. Chủ tịch nước tin tưởng thế hệ trẻ nước ta hiện  nay tiếp tục phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, thực hiện lời Bác Hồ dạy, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HÐH, hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu mạnh, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.


Thay mặt 35 vạn cán bộ, hội viên Cựu TNXP, đồng chí Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội Cựu TNXP phát biểu ý kiến, bày tỏ: Mừng đón Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của Ðảng, Nhà nước trao tặng, Hội Cựu TNXP Việt Nam nhận thức sâu sắc, vinh dự vô cùng lớn lao và cao quý này bắt nguồn từ tư tưởng của Bác Hồ kính yêu về chủ trương sáng lập lực lượng TNXP mà Bác Hồ coi TNXP là một trường học lớn của cách mạng nhằm giáo dục, phát huy sức mạnh dời non lấp biển của lớp người trẻ tuổi, động viên tổ chức thành lực lượng xung kích phục vụ kháng chiến thắng lợi, đồng thời đào tạo, rèn luyện thành đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên phục vụ công cuộc kiến quốc sau kháng chiến thành công. Tư tưởng trường học lớn TNXP không chỉ có ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn lao, mà còn là tài sản quý báu vô giá của Bác để lại cho Ðảng ta, Nhà nước ta và Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh hôm nay và cả mai sau. Ðồng chí  hứa với Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam: Cựu TNXP Việt Nam nguyện làm theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục phấn đấu theo tinh thần: Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu. Thời chiến dũng cảm hy sinh, thời bình cuộc sống mẫu mực.


Tại lễ kỷ niệm, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khen thưởng 60 cá nhân là cựu TNXP và TNXP thời kỳ đổi mới đã lập thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
 
 
 
                                                                                            Theo ND

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục