Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Văn Chi chụp ảnh chung với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Văn Chi chụp ảnh chung với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trong các ngày 17 và 21/7 tại Hà Nội, các thành viên Bộ Chính trị là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh Nam Định, Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh này.

 

Các buổi làm việc trên thực hiện theo Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/6/2010 của Bộ Chính trị và Chương trình làm việc đợt 1 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các tỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ của tỉnh (báo cáo chính trị, kiểm điểm nhiệm kỳ 2006-2010 và Đề án nhân sự), góp ý các bộ, ngành Trung ương và của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cơ bản đồng tình với báo cáo của các tỉnh với tinh thần phê và tự phê nghiêm túc, đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ tới với quyết tâm cao trong từng chỉ tiêu.

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Nam Định, Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế tiếp thu ý kiến hoàn thiện các báo cáo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới, trong đó tập trung đi sâu phân tích, đánh giá nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

Điểm lại một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội giai đoạn 2006-2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ Nam Định, Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế trong nhiệm kỳ 2006-2010 đã đạt được những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó GDP của Nam Định tăng bình quân 10,2%, Quảng Bình tăng 11%, Thừa Thiên-Huế tăng trên 12%.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ba tỉnh đều theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2-4%/năm. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Công tác xây dựng Đảng và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được nhiều kết quả quan trọng...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan mà Đảng bộ Nam Định, Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế cần phân tích rõ những mặt được để tiếp tục nhân rộng và phát huy; nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua để đề ra các biện pháp cụ thể khắc phục cho được trong nhiệm kỳ tới, nhất là một số chỉ tiêu, lĩnh vực kinh tế-xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra cũng như thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp còn chậm, trong đó tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn cao (Nam Định là 66,1%, Quảng Bình trên 70%), tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp và chênh lệch giữa thành thị và nông thôn...

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ tỉnh Nam Định, Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế phải xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai và nguồn nhân lực, tạo đột phát trong phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ tới. Theo đó, Nam Định cần đưa nhanh khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo những sản phẩm nông nghiệp vượt trội như rau sạch, lúa thơm, lợn sữa... đồng thời phát huy trên 40% nguồn nhân lực đã được đào tạo để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, Đảng bộ Nam Định cần thảo luận làm rõ từng tiêu chí về việc xây dựng tỉnh trở thành Trung tâm của đồng bằng sông Hổng, chẳng hạn như trung tâm về giáo dục, y tế, công nghiệp... nếu không sẽ giống với các tỉnh trong khu vực.

Đối với Quảng Bình cần phát huy lợi thế trên 5.000ha rừng để phát triển các cây công nghiệp gắn với chế biến gỗ, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nuôi trồng và chế biến thủy sản, du lịch, khu kinh tế Hòn La...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Đảng bộ Quảng Bình cần tập trung nguồn lực cùng lồng ghép các chương trình của Trung ương để xóa 32 xã nghèo trong nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi ý Thừa Thiên-Huế đưa nhanh khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp có chất lượng cao (rau màu, chăn nuôi, thủy sản..) phục vụ cho du lịch và tăng thu nhập cho người dân, đồng thời khai thác có hiệu quả gần 100.000ha rừng keo gắn chế biến gỗ ép. Tỉnh cần tiếp tục phát huy lợi thế về hạ tầng (cảng biển, sân bay, đường bộ, đường sắt) để phát triển công nghiệp công nghệ cao và du lịch văn hóa, y tế, đào tạo... Đảng bộ cần tính toán, xây dựng cụ thể tiêu chí về xây dựng thành phố Huế trở thành trung tâm y tế, công nghiệp công nghệ cao, giáo dục đào tạo.. nhằm đạt tính khả thi cao.

Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của từng Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị báo cáo cần nêu rõ kết quả những mặt được và chưa được trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Cơ bản nhất trí với đề án nhân sự của ba tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các tỉnh cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Các tỉnh tiếp tục hoàn thiện chế độ công vụ, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng về công tác cán bộ, gắn với đổi mới hệ thống chính trị và tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ ba tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra./.

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục