(HBĐT) - Ngày 21/7, BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh đã khảo sát việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2010 của huyện Kỳ Sơn.

 

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Kỳ Sơn luôn xác định thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” có vị trí quan trọng trong các phong trào, cuộc vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là ở những vùng khó khăn, vùng có những vấn đề bức xúc, phức tạp trong phát triển KT – XH. Chính vì vậy, công tác dân vận luôn được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị và được tổ chức, triển khai từ huyện đến cơ sở. Toàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân có những sáng kiến hay, cách làm sáng tạo phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

 

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả, Huyện ủy Kỳ Sơn đã có kế hoạch xây dựng phong trào và đăng ký thực hiện được 125 mô hình trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, hầu hết các mô hình đã được tổng kết đánh giá và nhân diện rộng. Trong đó, các mô hình được xây dựng đã gắn với cộng đồng khu dân cư và gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, VH - XH, QP – AN và xây dựng hệ thống chính trị, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và có sức lan tỏa rộng rãi ở địa phương. Năm 2009, huyện đã có 41 mô hình “Dân vận khéo” là các tập thể, cá nhân được UBND huyện và UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện Kỳ Sơn vẫn còn những khó khăn, hạn chế do một số cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nên mô hình chưa thật sự bền vững. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ở một vài cơ sở về công tác vận động quần chúng thực hiện chưa đồng bộ cũng như chưa có sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của phong trào. Có những nơi công tác dân vận chưa sát với thực tế và ít được gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở…

 

Từ kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, các đồng chí trong BCĐ thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh đã đề nghị: Huyện Kỳ Sơn cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận. BCĐ của huyện nên thường xuyên họp bàn, rút kinh nghiệm những mặt làm được, chưa được để tìm giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào và kịp thời phát hiện những mô hình mới để tập trung chỉ đạo. Huyện cũng nên lựa chọn một vài mô hình thực sự tiêu biểu để triển khai nhân rộng ra toàn huyện.

 

                                                                             

                                                                                 Hoàng Nga

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục