Ngày 24/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Mông Cổ Gombojav Zandan Shatar, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Yu Myung Hwan, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Pak Ui Chun đang ở thăm Việt Nam nhân dịp tham dự các sự kiện liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao AMM-43.

Tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Mông Cổ, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mới của quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước và nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Mông Cổ khẳng định Mông Cổ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam; thông báo Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ sẽ thăm Việt Nam cuối năm 2010; đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng; đồng thời mong Việt Nam ủng hộ Mông Cổ tham gia vào các hoạt động APEC, tăng cường hợp tác với ASEAN.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hoan nghênh việc hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đề nghị tăng cường hợp tác về giáo dục, trao đổi lưu học sinh; hy vọng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Mông Cổ quan tâm giúp đỡ các doanh nghiệp và cộng đồng Việt Nam đang sống, học tập, làm việc tại Mông Cổ, trong đó có việc ủng hộ lập Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Mông Cổ.

Phó Thủ tướng nói tại kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ sắp tới, hai bên cần thảo luận các biện pháp khả thi, khai thác tốt tiềm năng của mỗi nước để tăng cường hơn nữa các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Tại buổi hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những tiến triển quan trọng trong quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược (10/2009); nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, chuẩn bị tốt cho cuộc Đối thoại chiến lược ngoại giao-an ninh-quốc phòng cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần đầu tiên; tích cực triển khai kết quả kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật; thúc đẩy trao đổi thương mại, phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD vào năm 2015.

Hàn Quốc khẳng định tiếp tục tạo điều kiện cho hàng hóa, nông sản Việt Nam xuất khẩu để giảm dần nhập siêu của Việt Nam, tiếp tục tăng viện trợ ODA, tăng đầu tư vào Việt Nam, tăng số lượng tiếp nhận lao động Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thanh thiếu niên và học giả hai nước; mở rộng hợp tác và giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Hai bên cũng nhất trí hai Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành hai nước cần tăng cường hợp tác, quan tâm hơn nữa công tác hỗ trợ và bảo vệ kiều dân của nhau ở mỗi nước, nhất là đối với các
cô dâu và người lao động Việt Nam.

Bộ trưởng Yu Myung Hwan đã bày tỏ lời chia buồn của Tổng thống, Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về việc cô dâu Việt Nam Thạch Thị Hoàng Ngọc vừa bị sát hại.

Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xử lý nghiêm khắc vụ việc này, sớm tiến hành điều chỉnh các quy định liên quan đến vấn đề hôn nhân quốc tế, tăng cường quản lý và giám sát các hoạt động môi giới hôn nhân không để xảy ra vụ việc tương tự.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm bày tỏ cảm ơn lãnh đạo và Chính phủ Hàn Quốc đã có những biện pháp xử lý kịp thời, hoan nghênh những biện pháp của Chính phủ Hàn Quốc nhằm ngăn chặn không để những vụ việc đau lòng tương tự có thể xảy ra trong tương lai, ảnh hưởng tới tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Yu Miêng Hoan cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của phía Việt Nam và chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các hội nghị ASEAN và
Diễn đàn ARF.

Tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hoan nghênh Bộ trưởng sang thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị ARF lần thứ 17, cho rằng chuyến đi rất có ý nghĩa trong năm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; không chỉ đóng góp vào thành công của Hội nghị mà còn góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên.

Hai bên vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thời gian qua, nhất là kể từ sau chuyến thăm Triều Tiên của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 10/2007.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; hoan nghênh hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn giữa các cấp bộ, ngành nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tích cực tìm kiếm các biện pháp và hình thức thích hợp để đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, thể thao giữa hai nước có bước phát triển mới phù hợp với tiềm năng và điều kiện của mỗi nước.

Bộ trưởng Pak Ui Chun khẳng định hai nước rất tự hào về việc quan hệ truyền thống do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân xây dựng và vun đắp vẫn tiếp tục phát triển trong những năm qua; nhất trí cần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển hơn nữa, cả về chính trị, kinh tế, ngoại giao.

Phía Triều Tiên mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác và đầu tư vào Triều Tiên, mong muốn hai Bộ Ngoại giao phát huy vai trò thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực./.

                                                                            Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục