Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chì ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội)

Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chì ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội)

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 272010), sáng 26-7, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã thăm, tặng quà hai gia đình chính sách gương mẫu ở Hà Nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chỉ, 101 tuổi, ở phường Liễu Giai và thương binh 1/4 Nguyễn Văn Lũy, 82 tuổi, ở phường Vĩnh Phúc. Cùng đi, có đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội và lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, quận Ba Ðình và phường sở tại. Ðồng chí Nông Ðức Mạnh chuyện trò thân mật, ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, việc làm, học tập của các thành viên trong gia đình...

 
Thông qua hai gia đình chính sách này, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc sự hy sinh, đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ, thương binh và gia đình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, đang tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua nhiều khó khăn, nêu gương sáng trong cuộc sống hôm nay. Ðồng chí khẳng định: Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta thấm nhuần đạo lý "uống nước nhớ nguồn", đã, đang và sẽ bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với người có công. Tổng Bí thư mong rằng: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng cần tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách hơn nữa, bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm của mình.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nói: Ðất nước ta có được như ngày hôm nay là do công sức phấn đấu của nhiều thế hệ, trong đó có sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ, thương binh, sự đóng góp của các Mẹ Việt Nam Anh hùng cũng như  các gia đình liệt sĩ, thương binh. Thế hệ nối tiếp thế hệ, cùng với việc quan tâm chăm sóc người có công, chúng ta có trách nhiệm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, giữ gìn và phát huy cao độ thành quả cách mạng. Ðây là cách Ðền ơn đáp nghĩa sâu sắc nhất, xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp to lớn của lớp người đi trước, của những người có công...

* Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã tham dự Chương trình Thắp nến tri ân do Thành Ðoàn Hà Nội phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LÐ, TB và XH), Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thành phố và báo Hà Nội mới tổ chức vào tối 26-7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội.

Tại đây, các đại biểu đã tham dự lễ dâng hương tưởng niệm xúc động cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các bạn trẻ, với chủ đề: Những người con bất tử và Cảm xúc mầu đỏ, tái hiện những ngày tháng chiến đấu, hy sinh anh dũng, quả cảm của các anh hùng, liệt sĩ nhằm bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành Ðoàn Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã trao 50 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá một triệu đồng tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn...

Tối cùng ngày, tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội), Ban Thường vụ Ðoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao tổ chức hoạt động Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà  Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh, bệnh binh huyện Thanh Trì. Tham gia hoạt động Thắp nên tri ân các Anh hùng liệt sĩ có hơn 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương, Cục Cảnh sát kinh tế và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Tại nghĩa trang, cán bộ, đoàn viên thanh niên của ba đơn vị dọn dẹp và làm sạch nghĩa trang, thắp nến, hương và hoa cho 1.300 ngôi mộ trong nghĩa trang.

* T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa tổ chức đoàn thăm, tặng quà đối tượng chính sách và Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, Yên Bái. Tại tỉnh Yên Bái đoàn đã đến thăm một số gia đình chính sách tại TP Yên Bái, hai gia đình ở thôn Ðà Voi, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình và trao mỗi gia đình một phần quà trị giá 300 nghìn đồng. Tại tỉnh Phú Thọ, đoàn đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, nơi đang điều dưỡng 33 thương  binh, bệnh binh nặng và trao 10 triệu đồng tặng trung tâm.

* Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), gia đình Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, cựu chiến binh tỉnh Ðồng Nai đã trao 620 sổ tiết kiệm trị giá  hơn 1,8 tỷ đồng tặng những Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền này đã được chuyển đến gia đình chính sách 12 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Lâm Ðồng, Tây Ninh, Ðồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi tỉnh 50 sổ, riêng TP Hồ Chí Minh 70 sổ.   

* Nhân ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), sáng  26-7, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng và đại diện Sở LÐ, TB và XH thành phố Ðà Nẵng đã đến thăm hỏi và tặng quà hai thương binh nặng tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Ðà Nẵng: bà Mai Thị Sáu (sinh năm 1952), bà Huỳnh Thị Xí (sinh năm 1945) đều là thương binh 1/4 không có chồng, con, hiện sống tại tổ 31, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Cả hai bà tham gia cách mạng năm 1968 và bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ.

* Sáng 26-7, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Sóc Trăng tổ chức 11 đoàn cán bộ đi thăm và tặng quà 110 gia đình chính sách tiêu biểu ở 11 huyện, thành phố. UBND cũng quyết định chi ba tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho gần 14 nghìn đối tượng chính sách. Trong "Tuần đền ơn, đáp nghĩa" (từ ngày 20 đến 27-7), các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND và các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng hàng nghìn người dân địa phương tham gia nhiều hoạt động chăm sóc, giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Từ đầu năm 2010 đến nay, các ngành, địa phương trong tỉnh đóng góp Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa được 2,4 tỷ đồng, xây dựng 49 căn nhà tình nghĩa trị giá hơn một tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 19.954 đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết với số tiền hơn bốn tỷ đồng. Tối 26-7, Tỉnh Ðoàn thanh niên, Sở LÐ, TB và XH tỉnh Sóc Trăng phối hợp các huyện đoàn, chính quyền tổ chức Lễ thắp nến tri ân cho gần 10 nghìn mộ liệt sĩ của địa phương.

* Ngày 26-7, Văn phòng T.Ư Ðảng đã tổ chức trao Nhà tình nghĩa  tặng bà Lý Thị Nhung, dân tộc Pà Thẻn ở thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Căn nhà trị giá hơn 60 triệu đồng được trích từ quỹ của Chi hội Cựu chiến binh hành chính tổng hợp Văn phòng T.Ư Ðảng. Ðây là một trong những hoạt động tình nghĩa thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của hội viên cựu chiến binh Văn phòng T.Ư Ðảng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7). Trước đó, Công đoàn Văn phòng T.Ư Ðảng đã xây dựng ba nhà tình nghĩa tặng ba gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ðồng Văn.

* Năm 2010, tỉnh Cà Mau phấn đấu xây dựng mới, sửa chữa và hỗ trợ xây dựng 640 căn nhà tình nghĩa, trong đó xây dựng mới 448 căn, hỗ trợ 100 căn, sửa chữa 92 căn. Ðến nay, các địa phương trong tỉnh đã triển khai xây dựng mới 436 căn; có 243 căn đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình chính sách dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7). Trong 100 căn thuộc diện, hỗ trợ giúp gia đình chính sách tự xây dựng đã có 19 căn đã hoàn thành.

Ðến nay, toàn tỉnh đã vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 8,4 tỷ đồng, đạt hơn 112% mức dự kiến. Một số địa phương đạt kết quả huy động khá cao như huyện Cái Nước, Năm Căn  và TP Cà Mau.  Trong những ngày qua, lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức thăm viếng, trao tặng nhà tình nghĩa, tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ.

* Sáng 26-7 tại TP Ninh Bình , Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Ninh Bình cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể tổ chức dâng hương tri ân ở đài tưởng niệm các liệt sĩ của tỉnh.

Tỉnh Ninh Bình hiện có 27 nghìn người có công đang được hưởng chính sách ưu đãi, trợ cấp hằng tháng của Nhà nước. Trong đó, có 156 lão thành cách mạng, 61 đối tượng tiền khởi nghĩa, 22  Mẹ Việt Nam Anh hùng, 17 nghìn thân nhân liệt sĩ, hơn 7.000 thương binh, gần 600 bệnh binh và hơn 4.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Từ năm 2006 đến nay,  tỉnh Ninh Bình đã xây mới và sửa chữa 459 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 5,7 tỷ đồng; tặng 7.689 sổ vàng tình nghĩa trị giá hơn 5,3 tỷ đồng; vận động nhân dân ủng hộ Quỹ "Ðền ơn đáp nghĩa" đạt 5,4 tỷ đồng...  Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm nay, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình tập trung rà soát, xác nhận và thực hiện chế độ, chính sách cho 1.680 lượt đối tượng người có công, trong đó đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai trường hợp thương binh qua đời do vết thương tái phát.  Bên cạnh đó, ngành tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp 27-7 với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng. Ðặc biệt, tỉnh  còn tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt hai liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về nghĩa trang quê nhà.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Ninh Bình còn tổ chức  đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại nhiều huyện, thị xã, thành phố.

                                                                                      Theo ND

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục