Hội CTĐ thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các đối tượng tật nguyền, chất độc da cam trên địa bàn.

Hội CTĐ thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các đối tượng tật nguyền, chất độc da cam trên địa bàn.

(HBĐT) - Là một huyện miền núi của tỉnh, Mai Châu còn nhiều khó khăn trong công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong những năm gần đây, Hội Chữ thập đỏ huyện không ngừng đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ nhân đạo, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

 

Ông Phạm Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu cho biết: Để hoạt động của Hội ngày càng phát huy được vai trò tích cực của mình, hàng năm, cán bộ Hội đều được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chuyên môn. Trong hoạt động, Hội luôn có sự đổi mới về nội dung và phương thức. Các cấp Hội luôn bám sát định hướng chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền và Ủy ban Mặt trận tổ quốc ở địa phương, chủ động triển khai các chương trình kế hoạch của Hội cấp trên. Tiêu biểu về việc cụ thể hóa các chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác từ thiện là gắn hoạt động nhân đạo với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực đó, Hội đã khơi dậy được tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy mạnh hiệu quả của các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

 

Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ các cấp phát động các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Áo ấm tình thường”, “Đền ơn đáp nghĩa”… Đẩy mạnh công tác khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Tính riêng 6 tháng đầu năm, có gần 300 người là nạn nhân chất độc đa cam, đối tượng nghèo được các cấp Hội thăm hỏi, tặng quà với tổng giá trị gần 40 triệu đồng. Để công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn, Hội tiếp tục duy trì phòng khám Chữ thập đỏ tại Trạm Y tế xã Chiềng Châu. Trên địa bàn huyện có 122 đối tượng nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam được khám và cấp phát thuốc miễn phí theo định kỳ.

 

Bên cạnh đó, công tác phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để thực hiện các chương trình nhân đạo, từ thiện luôn  được Hội quan tâm và đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm, vào ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, Hội phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các thương, bệnh binh. Tiêu biểu là sự phối kết hợp giữa Hội với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện vận động các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân… ủng hộ phong trào “Áo ấm tình thương”, “Sổ vàng tiết kiệm”… Nhờ làm tốt công tác phối kết hợp, đầu năm 2010, Hội đã tìm được bố đẻ cho cháu Nguyên Thị Lệ, xóm Nọt, xã Phúc Sạn. Cháu Lệ chia sẻ: “Tết năm vừa qua là cái tết trọng vẹn niềm vui của gia đình cháu. Đã nhiều năm xa cách, nay bố con cháu được đoàn tụ. Niềm vui đó có được là ở sự quan tâm, giúp đỡ các cấp, chính quyền, ban, ngành nhất là sự nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ huyện”.

 

Song song với các hoạt động trên, Hội thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức tham gia đóng góp vào hoạt động của Hội và bước đầu nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Riêng 6 tháng đầu năm đã có trên 35 triệu đồng được quyên góp trên địa bàn huyện. Tiêu biểu là Kho bạc Nhà nước huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Trung tâm Chính trị huyện, Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Minh. Trước đây, Công ty đã nhiều lần tự tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà, xây nhà cho các đối tượng khó khăn. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã phối hợp với huyện Hội đầu tư trên 100 triệu đồng xây mới 3 ngôi nhà.

 

Phát huy những kết quả đạt được, Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu vinh dự được Hội chữ thập đỏ Tỉnh tặng giấy khen năm 2009.

 

                                                                                    Hồng Nhung

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục