Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ, thăm hỏi nhân dân xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn (Ninh Bình)

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ, thăm hỏi nhân dân xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn (Ninh Bình)

Trong hai ngày 28 và 29-7, về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020". Chủ tịch nước đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lơ ở xã Gia Hưng (huyện Gia Viễn), thương binh hạng 1/4 Lê Thái Hanh ở khu phố Mới, thị trấn Me (huyện Gia Viễn).

 
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của Ðảng bộ và nhân dân Ninh Bình trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, triển khai chiến lược cải cách tư pháp những năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh: GDP của Ninh Bình năm 2009 đạt 15,35% là mức tăng trưởng khá cao trong điều kiện bị tác động bởi khủng hoảng kinh tế; cơ cấu kinh tế của tỉnh cũng đang chuyển dịch mạnh theo hướng CNH, HÐH, nhất là công nghiệp xây dựng và du lịch có bước phát triển đột phá; nông nghiệp được mùa, điển hình là vụ Ðông-Xuân 2010 sản lượng lúa ước đạt hơn 26 vạn tấn, giá trị sản phẩm/ha đất nông nghiệp đạt tới gần 68 triệu đồng... Cùng với đó, các lĩnh vực xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Ðảng, chính quyền... có những chuyển biến tích cực và toàn diện. Ninh Bình là tỉnh đứng thứ ba toàn quốc về số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm triển khai mạnh, nhất là ở các vùng nghèo, xã nghèo (tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 còn 6,87%)... Ninh Bình nằm trong nhóm các tỉnh phát triển cao, thành tựu này rất đáng tự hào vì xuất phát điểm là tỉnh nghèo nên rất cần những bước phát triển đột phá.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo sát sao công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ các cơ quan tư pháp, nhất là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, rèn luyện và quản lý cán bộ cả về đạo đức nghề nghiệp, lập trường chính trị, lối sống... Cả 8/8 tòa án nhân dân cấp huyện ở Ninh Bình đã được tăng thẩm quyền xét xử và đang thực hiện tốt nhiệm vụ theo thẩm quyền mới. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án ở cả hai cấp (tỉnh và huyện) từng bước được nâng lên; tỷ lệ sửa, hủy án thấp hơn nhiều so với quy định của ngành tòa án.


Về phương hướng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 và những năm tiếp theo, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng: Ninh Bình phải nhận thức rõ là quy mô kinh tế của tỉnh, cũng như nền kinh tế đất nước còn nhỏ, tốc độ phát triển cao nhưng giá trị thực tế không được nhiều. Vì vậy, Ninh Bình phải triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra để hoàn thành tốt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 18% trong năm 2010, góp phần cùng cả nước sớm thu hẹp khoảng cách phát triển so với thế giới. Bên cạnh việc phát huy cao nhất những thế mạnh của tỉnh về công nghiệp, dịch vụ du lịch, sự thuận tiện về giao thông, các cấp lãnh đạo tỉnh cần tập trung khơi dậy sức mạnh, khai thác hết tiềm lực trong nhân dân, như tiềm năng về đóng tàu thủy ở huyện Gia Viễn. Ninh Bình cũng cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn vốn cả trong và ngoài nước, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.


* Chiều ngày 29-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết căn dặn: Tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, những thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", chính vì thế, lực lượng vũ trang càng cần tăng cường rèn luyện kỹ thuật quân sự, rèn luyện bản lĩnh chính trị, làm chủ khí tài sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu của địch. Lực lượng vũ trang nói chung và cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 nói riêng phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao ý thức cách mạng, phát huy truyền thống của Binh đoàn Quyết Thắng trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với nhiều chiến công hiển hách xứng đáng là đội quân tiên phong tinh nhuệ, bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh giao phó.
 
 
 
                                                                                       Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục