(HBĐT) - Trong 2 ngày 30 – 31/7, Sở LĐ-TB &XH tỉnh đã đăng cai tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực Lao Động, Người có công và Xã hội 5 năm (2011 – 2015) và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm công tác lao động thương binh xã hội các tỉnh phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ – TB &XH; đại diện tổ chức UNICEF tại Việt Nam; đại diện Bộ KH – ĐT, Bộ Tài chính và lãnh đạo sở LĐ- TBXH 26 tỉnh phía Bắc đã đến dự hội nghị.

 

Từ năm 2006 đến nay, cả nước đã tạo việc làm cho 8.040 ngàn lao động, đạt 100,53% kế hoạch, đào tạo nghề cho hơn 7. 881 ngàn người, vận động quyên góp gần 1.050 tỷ đồng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây mới và tặng trên 36.500 nhà tình nghĩa.  Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,5% (vượt kế hoạch đề ra 2%). Trợ cấp thường xuyên cho khoảng 1,26 triệu người tăng 720 ngàn người so với năm 2005, 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được tiếp cận cấc dịch vụ y tế miễn phí.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua, ngành LĐ- TB - XH còn nhiều khó khăn tồn tại như: chỉ tiêu XKLĐ, Bảo vệ chăm sóc trẻ em đạt thấp, thị trường lao động chưa thực là cầu nối gắn kết giữa người sử dụng lao động và người lao động. Nhiều lao động không có việc làm trong khi nhiều doanh nghiệp không tuyển dụng được công nhân. Chất lượng, hiệu quả một số lĩnh vực chưa được nâng lên cùng với phát triển quy mô, số lượng…

 

Sau khi thảo luận, hội nghị thống nhất đề ra 9 chỉ tiêu phát triển ngành đến năm 2015: bình quân một năm tạo việc làm cho 1.600 lao động, cơ cấu lao động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 43%, công nghiệp xây dựng 26% , dịch vụ 31% ; lao động qua đào tạo 55%, trong đó đào tạo nghề 40%, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới 2%/ năm. Kiểm soát chặt chẽ, tiến tới giảm dần tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

Cùng với cả nước, trong 5 năm tới, ngành LĐ- TB &XH tỉnh ta cũng đề ra một số chỉ tiêu cơ bản: giải quyết việc làm cho 1,6 vạn lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 43%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 – 4%/ năm; 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được bảo vệ chăm sóc; 100% gia đình chính sách có mức sống cao hơn hoặc bằng với mức sống trung bình của địa phương.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Đàm khẳng định: Trong những năm tới, ngành cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là tiếp tục kiên trì nghiên cứu sửa đổi chính sách, cơ chế sử dụng hợp lý, có hiệu quả kinh phí đào tạo nghề; tăng cường mối liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng cường hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân nhất là thanh niên về học nghề và lập nghiệp. Nghiên cứu đổi mới chính sách, cơ chế tiền lương trong doanh nghiệp đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường, thực hiện chính sách tiền lương gắn với năng suất lao động; Khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư cải thiện môi trường, điều kiện lao động và bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh cho người lao động. Làm rõ cơ chế, vai trò trách nhiệm và quyền hạn của các chủ thể trong xã hội hóa với thế cường ba chân: nhà nước – cộng đồng – đối tượng thụ hưởng. Đây là những giải pháp mang tính trọng tâm, đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

 

Tại hội nghị, Bộ LĐ – TB &XH cũng đã sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành lao động, người có công và xã hội.

 

                                                                                        Đinh Hoà

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục