Đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo PCLB-TKCN tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến.

Đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo PCLB-TKCN tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến.

(HBĐT) - Ngày 16/8, Dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác di dân phòng, tránh thiên tai.  Dự Hội nghị, về phía tỉnh ta có đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo PCLB-TKCN tỉnh.

 

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão T.Ư đã thông báo tình hình thiên tai, thiệt hại, nguyên nhân và công tác chỉ đạo phòng, tránh trong những năm vừa qua. Trong 10 năm (2000 – 2009), cả nước đã xảy ra 96 trận lũ quét, làm chết và mất tích 421 người, bị thương 175 người; 1.913 căn nhà bị đổ trôi, 41.717 nhà bị ngập; 91.763 ha lúa, hoa màu bị tàn phá; hàng trăm ha đất canh tác bị vùi lấp. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, dân sinh kinh tế bị hư hỏng nặng nề. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 999,657 tỉ đồng. Trong đó, các tỉnh miền núi bị thiệt hại nặng nề nhất. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 8 trận lũ quét, làm 10 người chết và mất tích, 33 nhà bị sập, trôi. Ban chỉ đạo T.Ư đã phân tích và đưa ra 7 nguyên nhân dẫn đến lũ quét, sạt lở đất, trong đó có 2 nguyên nhân khách quan và 5 nguyên nhân chủ quan. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp giảm nhẹ thiên tai. Xây dựng quy hoạch, bố trí dân cư, di dân; xây dựng các công trình phòng, chống sạt lở, lũ quét; thực hiện chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng; quan tâm nghiên cứu, dự báo, cảnh báo, tập huấn, diễn tập, nâng cao nhận thức cộng đồng; triển khai ứng phó kịp thời, chủ động khi có thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, công tác phòng, tránh thiên tai còn nhiều hạn chế: Công tác quản lý điều hành của các dự án di dân còn nhiều bất cập, nguồn vốn đầu tư còn thấp. Công tác cảnh báo, tập huấn, tuyên truyền để phòng, tránh còn nhiều yếu kém. Lực lượng xung kích tại chỗ ở nhiều địa phương chưa phát huy được tác dụng. Việc xây dựng quy hoạch tổng thể về bố trí dân cư, sản xuất còn chậm, chưa đủ tiêu chuẩn an toàn.

 

Tại tỉnh ta, trong 10 năm (2000 – 2009) có 25 cơn bão và 8 ATNĐ trực tiếp ảnh hưởng làm 39 người chết, mất tích và tổn thất về kinh tế trên 468 tỉ đồng. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra lốc xoáy cục bộ tại 19 xã, thị trấn trên địa bàn 5 huyện. UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch, bố trí dân cư các vùng thiên tai ĐBKK giai đoạn 2008 – 2010, định hướng đến năm 2015. Trong 3 năm (2007 – 2009), tỉnh đã triển khai 11 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 1.122 hộ. Di chuyển 130 hộ dân 2 xã Tân Mai, Phúc Sạn (Mai Châu) trong vùng nguy cơ sạt lở cao xuống tái định cư tại huyện Lạc Sơn, Yên Thủy và một số dự án di dân khác. Các địa phương đã chủ động xây dựng phương án PCLB theo phương châm 4 tại chỗ. Triển khai Chiến  lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, nhu cầu vốn bổ sung năm 2010 của tỉnh là 77,5 tỉ đồng, trong đó đề nghị T.Ư cấp 71,23 tỉ đồng.

 

Tham gia hội nghị trực tuyến, các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu làm rõ thêm những nguyên nhân gây ra thiên tai. Đồng thời, đưa ra những giải pháp, kinh nghiệm và kiến nghị nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình thiên tai diễn biến còn nhiều phức tạp, phải lấy phòng ngừa là chính. Cần tiếp tục thực hiện quy hoạch và sắp xếp dân cư; rà soát và phát hiện những vùng nguy hiểm mới để có kế hoạch di dân đến nơi an toàn. Các cấp chính quyền phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm vừa có tính cấp bách vừa lâu dài để chỉ đạo quyết liệt. Quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng, nghiêm cấm việc xây nhà, công trình tại nơi có nguy cơ cao. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức tự phòng tránh của cộng đồng. Đẩy mạnh công tác diễn tập, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên. Các địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống lũ bão, tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Triển khai có hiệu quả các dự án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Tiếp tục trồng và BVR chống sói lở.

 

                                                                                             Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục