Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ XXII.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ XXII.

(HBĐT) - Trong 3 ngày 16-18/8, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã tổ chức Đại hội lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2010-2015). Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 214 đại biểu đại diện cho 4.330 đảng viên trong toàn huyện.

 

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành đoàn thể nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo nỗ lực vượt qua khó khăn để  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận: Các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, bình quân tăng 11,76%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: năm 2010, nông, lâm nghiệp chiếm 44,3%, công nghiệp, xây dựng chiếm 26,7%, dịch vụ, du lịch chiếm 29%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 10,45 triệu/năm. Thu ngân sách Nhà nước tăng gấp 2,86 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 20%. Văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển, toàn huyện có 12.514 số hộ, 172 làng bản, tiểu khu, 95 đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Phong trào thể thao phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Chất lượng giáo dục được quan tâm, toàn thuyện đã có 12 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thường xuyên, 100% người nghèo và vùng đặc biệt khó khăn  được cấp thẻ BHYT. Tỷ lao động qua đào tạo đạt 16,7%. Quốc phòng được tăng cường, anh ninh được giữ vững, TTATXH ổn định và giữ vững, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thường xuyên được củng cố. Cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo được Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

       

Đại biểu Đại hội Đảng bộ huyện Tân lạc lần thứ XXII biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội

     

Báo cáo cũng chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém như: Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa đồng đều và bền vững; chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn chậm so với yêu cầu; thu hút các nguồn vốn và các dự án đầu tư còn những mặt hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm thấp…

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ huyện sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015. Mục tiêu xuyên suốt mà Đại hội đã đề ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong phát triển KT-XH, phấn đấu đến năm 2015 huyện Tân Lạc đạt mức phát triển trung kình khá của tỉnh.

 

Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

    

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Lạc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời chỉ rõ những yếu kém mà huyện cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Tân Lạc là huyện có nhiều tiềm năng về văn hóa du lịch, đặc biệt là lễ hội truyền thống đặc trưng của nền văn hóa dân tộc Mường, huyện có tiềm năng về đất đai là thế mạnh để phát triển những lại cây trồng đặc sản và phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, đó là những lợi thế, điều kiện và cơ hội tốt cho sự phát triển. Trong nhiệm kỳ tới, huyện cần khai thác tốt các nguồn lực đó để phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, từng bước phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản và du lịch dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng nêu rõ một số giải pháp huyện Tân Lạc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo QP-AN

   

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nhiêm túc, dân chủ, trí tuệ, Đại hội Đảng bộ huyện  Tân Lạc  lần thứ XXII đã thành công tốt đẹp. Đại  hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu 20 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

 

Đảng bộ huyện Tân Lạc là đơn vị cuối cùng của tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở.

 

                                                                                   Đức Phượng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục