Đại biểu người có công để lại những dòng lưu niệm đầy cảm xúc sau đợt điều dưỡng tại trung tâm.

Đại biểu người có công để lại những dòng lưu niệm đầy cảm xúc sau đợt điều dưỡng tại trung tâm.

(HBĐT) - Ở đó, người có công được hội ngộ để cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu oanh liệt, được tham gia các hoạt động văn hoá thể thao, được khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tham quan những di tích lịch sử… Và quan trọng hơn cả là người có công cảm nhận được sự tri ân, tấm lòng biết ơn của xã hội vì những hi sinh to lớn của họ cho đất nước.

 

Hơn một năm đi vào hoạt động, Trung tâm điều dưỡng người có công nằm trên địa bàn xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi đã có những đóng góp thiết thực vào công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước, nhân dân tỉnh ta đối với người có công. 

 

Trải qua hai cuộc chiến tranh, trên 5.000 người con Hoà Bình anh dũng hi sinh, hơn 4.600 thương bệnh binh đã để lại một phần xương máu trên khắp các chiến trường. 64 bà mẹ được phong tặng danh hiệu cao quí “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” vì đã cống hiến những đứa con thân yêu nhất của mình cho tổ quốc. Toàn tỉnh hiện nay có 3.300 thân nhân liệt sĩ hướng chế độ tất ưu đãi và gần 2.000 nạn nhân CĐDC được hưởng trợ cấp. Các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công lan toả sâu rộng, được toàn dân, toàn quân hưởng ứng, trở thành một tình cảm thiêng liêng, nét văn hoá đáng quí trong đời sống. Thiết thực chăm sóc người có công, Hoà Bình là một trong những tỉnh đi đầu xây dựng “Trung tâm điều dưỡng người có công”. Trung tâm điều dưỡng người có công được xây dựng tại khu vực Suối Khoáng (xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi) với tổng mức kinh phí đầu tư giai đoạn I là 17 tỷ đồng, trên diện tích gần 2 ha bao gồm các hạng mục như hội trường, nhà ăn, phòng sinh hoạt chung…. Tháng 04/2009, trung tâm chính thức đi vào hoạt động đã tạo sự phấn khởi vui mừng đối với đông đảo người có công nói riêng, nhân dân tỉnh ta nói chung.

 

Dẫn chúng tôi đi thăm cơ ngơi khang trang của Tung tâm, ông Đặng Thanh Xuân – Giám đốc Trung tâm cho biết: “Hiện giờ trung tâm có 28 cán bộ đã qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ được phân công thành 2 phòng chuyên trách. Với quy mô và lực lượng cán bộ như hiện nay, mỗi đợt Trung tâm có thể đón tiếp và chăm sóc 70 đại biểu người có công”. Mỗi đại biểu người có công sẽ được điều dưỡng tại trung tâm trong khoảng từ 5 – 7 ngày với mức chế độ 1 triệu đồng/người. Các đại biểu người có công sẽ được đón tiếp chu đáo, tổ chức giao lưu gặp mặt, tặng quà, khám bệnh - cấp thuốc miễn phí, tham gia các hoạt động văn hoá thể thao và thăm qua các di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh theo nguyện vọng. Xe của Trung tâm sẽ đón đại biểu người có công và đưa về tận nhà, đảm bảo người có công có những đợt điều dưỡng vui vẻ, thoải mái, ý nghĩa và an toàn.

 

Chia sẻ với chúng tôi cảm nhận sau đợt điều dưỡng tại trung tâm, bà Nguyễn Thị Tuyến - vợ liệt sĩ, thông Đồng Sắn, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ xúc động nói: “Ở đây, tôi được các cháu nhân viên chăm sóc chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ như đang ở nhà mình. Lại được khám bệnh, tặng quà, tắm nước khoáng, đi thăm quan… nên rất phấn khởi. Mong sao Trung tâm xây dựng mở rộng hơn để nhiều người có công được về đây điều dưỡng”.

 

Hiện nay, ngoài việc chăm sóc, điều dưỡng người có công trong tỉnh, Trung tâm còn phối hợp với Sở LĐ – TB – XH các tỉnh bạn tổ chức đón tiếp và điều dưỡng người có công của Thành phố Hà Nội, Nam Định, Thanh Hoá, Ninh Bình…. Những cuốn sổ lưu bút của trung tâm vẫn còn lưu dấu những lưu luyến, xúc động và yêu mến của người có công các tỉnh bạn dành cho trung tâm cũng như thiên nhiên, cảnh vật, con người Hoà Bình. Năm 2009, Trung tâm đã tổ chức đón tiếp và phục vụ chăm sóc điều dưỡng cho 824 lượt người có công trong tỉnh, đạt 100% kế hoạch được giao. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức đón và phục vụ điều dưỡng cho 200 lượt người có công của các tỉnh ngoài. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức đón và điều dưỡng gần 700 lượt người có công trong tỉnh (đạt 70% kế hoạch năm) và 300 lượt người có công các tỉnh lân cận. Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, điều dưỡng người có công việc xây dựng và mở rộng Trung tâm giai đoạn II với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng sẽ được triển khai trong năm 2011.

 

Thiết thực chăm sóc, điều dưỡng người có công, Trung tâm điều dưỡng người có công đi vào hoạt động đã thể hiện cụ thể sự quan tâm của Đảng, nhà nước, nhân dân đối với người có công. Góp phần thiết thực thúc đẩy phong trào “đền ơn đáp nghĩa” sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

 

                                                                                     

                                                                           Dương Liễu

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục