Đ/C Bùi Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương thường xuyên tổ chức giao ban hàng tuần để kiểm tra và triển khai công việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Đ/C Bùi Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương thường xuyên tổ chức giao ban hàng tuần để kiểm tra và triển khai công việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

(HBĐT) - Từng là một trong những xã nghèo của huyện Yên Thủy, nhưng đến nay, tình hình KT-XH, QP-AN của xã Ngọc Lương đã có những bước chuyển biến tích cực. Kinh kế tăng trưởng nhanh, cơ sở vật chất được đầu tư xây mới, cuộc sống nhân dân được đảm bảo... Những tín hiệu vui đó có phần đóng góp của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã, trong đó có vai trò quan trọng của Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Hiến.

 

Trưởng thành từ phong trào Đoàn, “kinh qua” nhiều vị trí khác nhau cả về công tác Đảng lẫn chính quyền, có lẽ vì vậy mà khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, anh Hiến luôn có được niềm tin của nhân dân nhờ sự năng nổ, nhiệt tình trong công việc.  

 

Ngọc Lương là một xã có địa bàn hiểm trở lại cách xa trung tâm huyện lỵ hơn 10 km nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. “Sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng nước tưới là vấn đề vô cùng nan giải. Bên cạnh đó, điện thắp sáng cũng là nỗi khổ của bà con. Vào thời điểm năm 2004, cả xã 23 xóm nhưng chỉ có 2 trạm biến áp công suất nhỏ không đủ đáp ứng nhu cầu, nên người dân thường xuyên phải sống trong cảnh “ăn đèn, ngủ điện”, anh Hiến nhớ lại. Tham gia chính quyền xã trong lúc tình hình địa phương còn nhiều khó khăn, anh Hiến luôn trăn trở làm sao cho đời sống nhân dân được cải thiện

 

Nghĩ là làm, anh bàn với Đảng bộ, chính quyền trước tiên cần cải thiện vấn đề điện thắp sáng và đảm bảo nước tưới tiêu cho bà con. Sau nhiều đề xuất, kiến nghị và vận động, bằng nguồn vốn của Chính phủ, Ngọc Lương đã được triển khai chương trình năng lượng điện nông thôn 2 đảm bảo hệ thống lưới điện Quốc gia cho toàn xã và dự án hồ Ngọc Lương 1 + 2 rộng hơn 600 ha, đảm bảo nước tưới tiêu cho 16 xóm. Tuy nhiên, để các công trình này hoàn thành, đối với Ngọc Lương là cả một quá trình phấn đấu. Anh Hiến cho biết: Công trình đập Lái Lũ và nhiều công trình khác, người dân đều tự nguyện hiến đất, không nhận bất cứ một khoản đền bù nào.  

 

Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân, xã đã chủ động soạn thảo các bài tuyên truyền, in thành đĩa và phát trên loa phát thanh các xóm. Cách làm này cũng được áp dụng tuyên truyền về thuế và các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước phát động. Song song với hoạt động đó, mọi văn bản, pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng đều được xã triển khai cụ thể đến tất cả người dân thông qua ban mặt trận xóm. Giúp người dân hiểu biết chính sách phát luật và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của người dân về pháp luật. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở - đó chính là một trong những nguyên nhân giúp Đảng bộ, chính quyền Ngọc Lương thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

 

Điều kiện sản xuất được cải thiện, Đảng bộ, chính quyền Ngọc Lương tiếp tục bàn cách tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế cho nhân dân. Từ Nghị quyết của Đảng, UBND xã đã cụ thể hóa thành chương trình hành động chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi.  Theo đó, anh Hiến tuyên truyền và tiên phong làm trước chuyển tất cả ruộng cưỡng cấy, đất trồng màu không hiệu quả sang trồng cỏ ngọt phục vụ chăn nuôi trâu bò. Với hình thức này, nhiều hộ dân mạnh dạn vay vốn và phát triển nuôi trâu bò nhốt đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, xã cũng vận động nhân dân cải tạo toàn bộ vườn tạp, đầu tư trồng cây ăn quả quy mô lớn tiến tới hình thành các vùng chuyên canh phù hợp.

 

Mạnh dạn vận động nhân dân áp dụng KHKT vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, Ngọc Lương đã từng bước chuyển mình từ một xã nghèo thành một trong những xã có thu nhập cao của huyện. Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt 10%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,5% (2004) xuống cò 9,6% (6/2010). Thu nhập bình quân tăng từ 3,8 triệu đồng lên hơn 10 triệu đồng/ người/ năm.

 

Trước những kết quả đáng khích lệ trong chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội ở Ngọc Lương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương Bùi Văn Hiến đã nhận được nhiều Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Yên Thủy. Đặc biệt, anh là một trong những điển hình tiên tiến tiêu biểu và vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 -2010.

                                                                                             

 

 

                                                                           Phương Linh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục