Gia đình ông Vũ Văn Hà ở xóm Sơ thu nhập 90 triệu đồng từ nghề mộc

Gia đình ông Vũ Văn Hà ở xóm Sơ thu nhập 90 triệu đồng từ nghề mộc

(HBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, cán bộ và nhân dân xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó góp phần quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Ông Hồ Trọng Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Một trong những nguyên nhân chính giúp xã giành được những kết quả to lớn trên các lĩnh vực là do xã đã đẩy mạnh phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị 39 - CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo quần chúng nhân dân đã tích cực hưởng ứng và nhiệt tình tham gia.

 

Có tuyến Quốc lộ 12B chạy qua, xã Vũ Lâm có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, xã Vũ Lâm đã giành được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Xã đã chỉ đạo, tuyên truyền và vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất kết hợp với ứng dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh, phòng trừ dịch bệnh. Bên cạnh đó, xã chú trọng công tác giao thông, thủy lợi đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất và đi lại thuận lợi. Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa được 5,5km đường giao thông nông thôn và kiên cố được 5km mương nội đồng. Nhờ đó, tỷ trọng nông, lâm nghiệp liên tục tăng, tỷ trọng tiểu thu công nghiệp, kinh doanh dịch vụ ngày càng phát triển. Hiện toàn xã có 125 hộ kinh doanh dịch vụ và sản xuất vật liệu xây dựng, tiêu biểu có hộ ông Quách Văn Ích xóm Quyết Tiến, bà Trần Thị Xuân phố Lâm Hóa 1, ông Trần Công Khánh phố Lâm Hóa 2… Hay điển hình trong phong trào sản xuất giỏi là ông Quách Văn Hùng xóm Cài, ông Nguyễn Văn Khoát xóm Đạn, ông Trần Văn Thắng xóm Sơ… Từ những phong trào trong sản xuất nông, lâm nghiệp và kinh doanh dịch vụ đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên 7,3 triệu đồng/năm.

 

Đối với ngành giáo dục, mỗi trường, mỗi lớp, mỗi thầy cô giáo và các em học sinh đều hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động (CVĐ) như: CVĐ “Hai không”, CVĐ “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương tự học và tự sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; dạy tốt, học tốt… Các phong trào đó là động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của xã phát triển. Kết quả, trong 5 năm qua (2005 – 2009),  toàn xã có 190 giáo viên, học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và quốc gia, 78 em thi đỗ đại học và nhiều gia đình, dòng họ, chi hội tiêu biểu trong công tác khuyến học.

 

Phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực y tế, văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền và an ninh trật tự cũng mang lại kết quả đáng mừng. Công tác khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được đảm bảo, không để xảy ra tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Bên cạnh việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì việc nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của xóm, phố là yếu tố quan trọng giúp giữ vững tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nên các xóm, phố đều có sân chơi, nhà văn hóa; 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn làng văn hóa.

 

Kết quả đạt được trong phong trào thi đua trong những năm vừa qua là nền tảng và tiền đề quan trọng để chính quyền và nhân dân xã Vũ Lâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

 

                                                                                  Hồng Nhung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục