Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2009 - 2010.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2009 - 2010.

(HBĐT) - Ngày 10/9, Tỉnh Đoàn thanh niên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2009 – 2010 và triển khai chương trình công tác năm học 2010 – 2011.

 

Năm học vừa qua, thực hiện chủ đề “ Năm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trường học”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học đã được triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo HSSV. 100% các cơ sở Đoàn trường đã triển khai thực hiện CVĐ “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và quan tâm tuyên truyền giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân cho học sinh. Trong năm, Đoàn khối trường học trong toàn tỉnh đã tổ chức được 73 buổi tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 74 cuộc tuyên truyền và mở 28 lớp tập huấn phổ biến pháp luật, phòng – chống tệ nạn xã hội cho trên 52.000 lượt HSSV.

 

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào “ 5 xung kích phát triển KT – XH và bảo vệ tổ quốc”, Đoàn khối trường học đã chủ động tổ chức các hoạt động định hướng, khuyến khích đoàn viên, HSSV tích cực học tập, rèn luyện, tham gia  nghiên cứu khoa học, đề xuất các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm…Qua đó đã thành lập mới 126 CLB học thuật, tổ chức 25 cuộc thi, hội thi sáng tạo. Đồng thời các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực và công tác đấu tranh phòng – chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học đường luôn được các nhà trường chú trọng, mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Cũng trong năm học 2009 – 2010, Đoàn thanh niên các trường học đã tổ chức được 27 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hơn 34.200 lượt HSSV; 13 hội trại huấn luyện kỹ năng, 75 buổi ngoại khóa, sinh hoạt CLB tổ, đội, nhóm  nhằm nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho ĐVTN.

 

Năm học 2010 – 2011, để thực hiện tốt chủ đề “Năm công trình thanh niên” , công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học đề ra nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý trưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho HSSV. Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia phát triển KT – XH. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, chất lượng đoàn viên theo hướng đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động gắn chặt với việc triển khai sáng tạo chương trình rèn luyện đoàn viên và CVĐ “Sinh viên 5 tốt.”

 

* Chiều cùng ngày, Hội Đồng đội tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2009 – 2010 và triển khai chương trình công tác năm học 2010 – 2011.

 

     

 

Năm học vừa qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã đạt được những kết quả thiết thực. Các phong trào, chương trình hành động được các liên đội triển khai có hiệu quả, thu hút sự tham gia hưởng ứng của thiếu niên, nhi đồng. Thông qua các hoạt động đã xuất hiện nhiều tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

 

Trong năm, các liên đội trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt CVĐ “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Đồng thời chú trọng triển khai các CVĐ “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Người tốt việc tốt” và các phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Làm nghìn việc tốt”, “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường – hướng tới tương lai”…Nhờ đó, thiếu nhi toàn tỉnh đã quyên góp được trên 11.300 quyển sách, vở; 8.426 bộ đồ dùng học tập; 21.398 bộ quần áo, 537 triệu đồng giúp đỡ cho hơn 21.000 học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường.

 

Cũng trong năm học vừa qua, các hoạt động rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu nhi đã được tăng cường thông qua các hình thức trại hè, trại huấn luyện và phát động phong trào bảo vệ môi trường, phòng – chống tệ nạn xã hội…Thiếu niên, nhi đồng các liên đội đã trồng mới trên 22.200 cây xanh; thu gom 18.438 tấn rác thải.

 

Nhằm nâng cao hoạt động thể chất, tinh thần, giáo dục tính tích cực, chủ động cho thiếu nhi, các cơ sở Đội đã thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khuyến khích các em hăng say học tập…

 

Từ kết quả đạt được trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học vừa qua đã có 7 tập thể, 5 cá nhân được BCH TƯ  Đoàn tặng bằng khen; 33   tập thể, 24 cá nhân được BCH Tỉnh Đoàn tặng bằng khen.

                                                                      

 

                                                                                       Hoàng Nga

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục