Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các đại biểu dự hội nghị Macosa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các đại biểu dự hội nghị Macosa.

Chiều 29-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Ðoàn đại biểu mười quốc gia thành viên ASEAN sang Việt Nam dự Hội nghị những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN lần thứ nhất (MACOSA).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Ðoàn đại biểu các quốc gia ASEAN sang Việt Nam tham dự MACOSA lần thứ nhất; cho đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hợp tác của cộng đồng ASEAN vì hòa bình và phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác ASEAN vì mục tiêu chung "Từ tầm nhìn đến hành động", xây dựng ASEAN vững mạnh trên ba trụ cột chính: chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội. Với vinh dự là Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam cảm ơn các nhà lãnh đạo ASEAN đã ủng hộ Việt Nam trong việc thực hiện chức trách của mình.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả của MACOSA lần thứ nhất và cho rằng, Hội nghị lần này sẽ đưa việc hợp tác an ninh giữa các quốc gia ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia... đạt được kết quả tốt hơn. Hội nghị đã tạo ra cơ chế phối hợp giữa các cơ quan an ninh mười nước thành viên ASEAN, góp phần giữ gìn an ninh chung của khu vực. Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN tổ chức MACOSA một cách thường xuyên, hằng năm, luân phiên tại các nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực an ninh vì sự bình yên của mỗi nước; góp phần nâng cao vị thế của ASEAN.

Thay mặt các đoàn dự Hội nghị, Ðại sứ, Trưởng phái đoàn Thường trực In-đô-nê-xi-a tại ASEAN, đồng thời là Trưởng đoàn In-đô-nê-xi-a, ông I Ghê-đê Ngu-ra Xoa-gia-da trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp. Ðại sứ tin tưởng, với chủ đề "Từ tầm nhìn đến hành động" trong Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, quan hệ giữa các quốc gia thành viên ASEAN sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ðại sứ cho biết, các đoàn đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam trong việc tổ chức MACOSA lần thứ nhất và đặc biệt là những kết quả quan trọng của Hội nghị đối với việc xây dựng chương trình chung của ASEAN trong lĩnh vực hợp tác an ninh. Ðại sứ cho rằng, việc tăng cường hợp tác giữa cơ quan an ninh các nước trong khu vực sẽ giúp mỗi quốc gia thành viên nắm chắc những mối đe dọa về tội phạm xuyên quốc gia, có tác dụng tích cực trong việc giữ gìn an ninh trong khu vực...

Chiều 29-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Sây-khơ A-mát An Áp-đu-la An A-mát An Xa-ba, Bộ trưởng Dầu lửa, Bộ trưởng Thông tin, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Cô-oét.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ông S.An Xa-ba sang thăm và làm việc tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là tiến triển hợp tác trong xây dựng Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Cô-oét là người bạn hữu nghị truyền thống, chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Ông S.An Xa-ba cảm ơn Thủ tướng tiếp đoàn và nhấn mạnh: Chuyến thăm được tiến hành trong nỗ lực của lãnh đạo hai nước nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Cô-oét và Việt Nam. Ông S.An Xa-ba đã chuyển lời chào của Thủ tướng Cô-oét tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bày tỏ mong muốn Việt Nam - Cô-oét không chỉ phát triển quan hệ tốt đẹp về kinh tế mà còn cả văn hóa, thể thao. Ông S.An Xa-ba chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhân dân Việt Nam nhân dịp Hà Nội tròn 1000 năm tuổi.

Ông S.An Xa-ba bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác của hai nước, tin tưởng cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp sắp tới được tổ chức vào năm 2011 tại Cô-oét sẽ góp phần thúc đẩy các thỏa thuận đã ký kết cũng như bàn các chương trình hợp tác tiếp theo; đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam tại Cô-oét trong năm tới và khẳng định Cô-oét sẵn sàng cử đoàn văn hóa nghệ thuật sang để tổ chức Tuần văn hóa tại Việt Nam.

Ðồng tình với những đề xuất của ông S.An Xa-ba, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Cô-oét thảo luận với các cơ quan chức năng của Việt Nam, góp phần đẩy mạnh quan hệ hai nước cả về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, đào tạo và hợp tác lao động, đề nghị cơ quan chức năng hai nước tiếp tục thảo luận, tìm biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến độ Dự án lọc dầu Nghi Sơn.
 
                                                                                  Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục