Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên cụ Bùi Thị Bíp.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên cụ Bùi Thị Bíp.

(HBĐT) - Ngày 30/9, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà của Chủ tịch nước cho cụ Bùi Thị Bíp, 103 tuổi ở xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10. Cùng đi có lãnh đạo Ban đại diện người cao tuổi tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, Hội Người cao tuổi huyện Kim Bôi.

 

Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở của huyện Kim Bôi đã luôn quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao tới người cao tuổi trên địa bàn huyện. Hiện nay, phong trào  “tuổi cao nêu gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” đã được phát triển sâu rộng. Toàn huyện hiện có 204 chi hội với hơn 10 nghìn hội viên Hội người cao tuổi ở 28 xã, thị trấn. Các phong trào văn hoá, văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi luôn được quan tâm. Trên địa bàn huyện đang duy trì và phát triển 62 CLB Người cao tuổi bao gồm các loại hình thơ, dưỡng sinh, làm kinh tế...

 

Đến thăm hỏi, động viên cụ Bùi Thị Bíp, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy  mong rằng, gia đình, cấp uỷ, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở tiếp tục, thường xuyên làm tốt công tác chăm lo tới đời sống vật chất, động viên về tinh thần để những người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, là vốn quí trong gia đình và của đất nước.

 

Ngoài cụ Bùi Thị Bíp, huyện Kim Bôi còn có 2 cụ thọ 100 tuổi trở lên được nhận quà của Chủ tịch nước ở các xã Mỵ Hòa và Kim Tiến.

 

* Cùng ngày, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm trường Phổ thông Dân tộc nội trú và kiểm tra tiến độ thi công một số dự án đầu tư tại huyện Cao Phong.

 

    

 

Đồng chí Hoàng Việt Cường trò chuyện với thầy và trò trường phổ thông DTNT huyện Cao Phong.

 

Làm việc với trường PTDTNT huyện Cao Phong, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà thầy, trò nhà trường đã đạt được trong thực hiện các cuộc vận động của ngành, các phong trào thi đua yêu nước và công tác giáo dục, nâng cao tri thức cho con em các dân tộc trong huyện. Năm 2007, trường đã được công nhận là trường chuẩn Quốc gia. Năm học 2009 - 2010, tỷ lệ học sinh có học lực khá và giỏi đạt 120/200 em; 98% số em có hạnh kiểm xếp loại khá, tốt. Trường có 16 em là học sinh giỏi cấp huyện; 3 em là học sinh giỏi cấp tỉnh; 9 em đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường dân tộc nội trú trong toàn tỉnh. Trường có 4 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được công nhận các danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tập thể tiên tiến cấp tỉnh...

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nhà trường cần làm tốt hơn nữa việc nâng cao chất lượng giáo dục, chú ý vấn đề vừa dạy chữ, vừa dạy làm người cho con em địa phương. Nắm bắt tốt những tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh người dân tộc thiểu số để có những điều chỉnh thích hợp trong việc dạy, quản lý tại nhà trường. Đồng chí cũng yêu cầu, cấp uỷ, chính quyền địa phương cần có sự quan tâm, đầu tư cụ thể và thiết thực hơn đối với nhà trường. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ đã tặng nhà trường 1 máy tính xách tay và 1 máy in.

   

    

Đồng chí Bí thư­ Tỉnh uỷ kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng hồ chứa n­ước Cạn Th­ượng, xã Xuân Phong.

 

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Việt Cường và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Cạn Thượng tại xã Xuân Phong; tuyến đường lên các xã Yên Lập, Yên Thượng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, động viên và chia sẻ tinh thần vượt khó của đơn vị thi công đã và đang nỗ lực triển khai các phần công việc tại các công trình; phấn đấu làm sao công trình vừa đạt chất lượng, vừa bảo đảm tiến độ đề ra. Thăm gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, đội 7, Công ty rau quả - nông sản Cao Phong, một trong những điển hình làm kinh tế giỏi của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần làm chủ khoa học, phát huy nội lực, tự chủ phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp của các hộ gia đình trong huyện Cao Phong nói riêng và của tỉnh nói chung.

 

 

                                                                      Văn Tưởng - Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục