Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Ngày 11-10 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Rô-bớt Ghết, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tô-si-mi Ki-ta-da-oa đang thăm Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng các Bộ trưởng Lương Quang Liệt, R. Ghết, T. Ki-ta-da-oa dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản sang thăm nước ta và dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội. Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên, trong đó có sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với quân đội các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới; cho rằng sự có mặt của các vị Bộ trưởng sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất.

Tại buổi tiếp Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc do đồng chí Lương Quang Liệt, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức nước ta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; cho rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Lương Quang Liệt là biểu hiện sinh động trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Thủ tướng cũng cho rằng, chủ đề Hội nghị: 'ADMM+: Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực' là diễn đàn quan trọng để các nước cùng nhau xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển ngày nay. Việt Nam sẽ nỗ lực để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên theo phương châm 'láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai' và tinh thần 'láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt'. Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Lương Quang Liệt với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước và thống nhất các biện pháp thúc đẩy phát triển hơn nữa các mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, tuần tra chung trên biển, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Về vấn đề Biển Ðông, Thủ tướng tin tưởng hai bên kiên trì đàm phán trên tinh thần đồng chí anh em theo luật pháp quốc tế, trong đó thực hiện theo Kế hoạch hành động Hà Nội nhằm triển khai Tuyên bố tầm nhìn ARF và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) sẽ cùng nhau gìn giữ được hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trên Biển Ðông, đồng thời tin tưởng rằng hai nước đã giải quyết thỏa đáng vấn đề biên giới trên đất liền và phân định vịnh Bắc Bộ, sẽ tìm ra giải pháp cơ bản lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Lương Quang Liệt bày tỏ vui mừng được sang dự Hội nghị và thăm chính thức Việt Nam vào đúng dịp Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; khẳng định Ðảng, Nhà nước Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống với Việt Nam, trong đó hai Bộ Quốc phòng luôn tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước, cùng nhau hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả, góp phần phát triển sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Bộ trưởng Lương Quang Liệt cho biết, mục đích chính của chuyến thăm lần này là thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước và dự Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất. Bộ trưởng Lương Quang Liệt cũng khẳng định ủng hộ hòa bình và an ninh trên Biển Ðông, tin tưởng hai bên sẽ xử lý ổn thỏa trên cơ sở luật pháp quốc tế và DOC, không để ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước, bởi hai nước đã có kinh nghiệm giải quyết tốt biên giới trên đất liền. Bộ trưởng Lương Quang Liệt cho rằng, ý kiến nêu trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là lập trường của Trung Quốc trong giải quyết vấn đề Biển Ðông.

Phát biểu ý kiến  tại buổi tiếp Bộ trưởng Hoa Kỳ R. Ghết, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ trưởng sang tham dự Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất; tin tưởng  Bộ trưởng sẽ đóng góp thiết thực vào thành công của Hội nghị. Theo Thủ tướng, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong 15 năm qua có bước phát triển thiết thực mang lại lợi ích cho cả hai bên; nêu rõ mong muốn của Chính phủ Việt Nam là hai bên cùng nỗ lực xây dựng đối tác hợp tác bình đẳng tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi.

Thủ tướng đánh giá cao hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tin tưởng nhân chuyến thăm hai Bộ trưởng cùng nhau bàn bạc những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là giúp Việt Nam trong đào tạo, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai... Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng R. Ghết  quan tâm hỗ trợ tìm kiếm những quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh, rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin do chiến tranh để lại.

Hoan nghênh Việt Nam tổ chức Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất, Bộ trưởng R. Ghết  gửi lời chia buồn của Tổng thống Hoa Kỳ tới các gia đình bị nạn do lũ lụt tại các tỉnh miền trung của Việt Nam . Theo Bộ trưởng, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều dấu ấn, trong đó có hợp tác quốc phòng như: Tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh, rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc da cam/đi-ô-xin... Phía Mỹ quan tâm tới việc rà phá bom mìn, sẵn sàng hỗ trợ cung cấp công nghệ mới nhất trong tẩy rửa đi-ô-xin... Bộ trưởng R. Ghết cảm ơn sự giúp đỡ tích cực của Việt Nam trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích.

Bộ trưởng R. Ghết  cho rằng, nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới thì đối thoại chính sách quốc phòng, khắc phục chiến tranh, tìm kiếm cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo, bảo đảm  an ninh, an toàn hàng hải, gìn giữ hòa bình là những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong thời gian tới. Bộ trưởng khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ đảm bảo an ninh trên Biển Ðông thông qua ngoại giao và đối thoại hòa bình giữa các quốc gia có tranh chấp.

Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản T. Ki-ta-da-oa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng là một sự kiện đóng góp thiết thực vào quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản và đóng góp rất quan trọng vào thành công của Hội nghị ADMM+. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản, mong muốn hai bên cùng bàn bạc để triển khai một cách hiệu quả những nội dung đã thỏa thuận, cam kết tại cuộc hội đàm.

Thủ tướng cho rằng, song song với hợp tác kinh tế, văn hóa, Việt Nam và Nhật Bản cũng cần thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không đe dọa đến độc lập chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào khác. Việc tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản cũng vì mục tiêu gìn giữ hòa bình và phát triển.

Bộ trưởng T. Ki-ta-da-oa đánh giá cao nỗ lực của chủ nhà Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất và cho rằng đây là cơ chế phù hợp để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh giữa các nước ASEAN với các nước đối tác, đối thoại; là cơ sở cho việc hình thành những quan hệ hợp tác thiết thực cho các bên vì hòa bình, ổn định và phát triển.

                                                                         Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục