Chiều 20-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Hạ viện CH Bê-la-rút, do Chủ tịch Vla-đi-mia An-đrây-tren-cô dẫn đầu thăm chính thức nước ta.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Ðoàn đại biểu cấp cao Hạ viện CH Bê-la-rút sang thăm chính thức Việt Nam; khẳng định Ðảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị với Bê-la-rút, đất nước bè bạn truyền thống, luôn ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong đào tạo cán bộ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Bê-la-rút còn nhiều tiềm năng hợp tác, vì vậy cần tăng cường tiếp xúc giữa các bộ, ngành, địa phương để khai thác triệt để lợi thế của mỗi bên, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước trở thành sức mạnh đoàn kết. Việt Nam sẵn sàng là nhịp cầu giúp Bê-la-rút mở rộng hợp tác với các nước ASEAN.

Chủ tịch Hạ viện Bê-la-rút Vla-đi-mia An-đrây-tren-cô nhận định, Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực, cũng như trên trường quốc tế, vì vậy là người bạn truyền thống của Việt Nam, Bê-la-rút quan tâm phát triển quan hệ trên tất cả lĩnh vực. Chủ tịch Hạ viện Vla-đi-mia An-đrây-tren-cô chúc mừng Việt Nam đang thực hiện tốt cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010; tin tưởng sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 17. Chủ tịch Hạ viện Vla-đi-mia An-đrây-tren-cô cho biết, Bê-la-rút sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam các mặt hàng, như phân bón, ô-tô tải hạng nặng, máy kéo... và muốn nhập khẩu lương thực của Việt Nam, thành lập các khu chế biến hàng nông sản tại Bê-la-rút, đồng thời mở rộng hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Bê-la-rút Vla-đi-mia An-đrây-tren-cô thăm chính thức nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần đầu của Chủ tịch Hạ viện Bê-la-rút tới Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Bê-la-rút phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, văn hóa, giáo dục đào tạo, nhiều thế hệ người Việt Nam đã và đang học tập, làm việc tại Bê-la-rút. Thủ tướng cũng cho rằng, quan hệ kinh tế thương mại đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam không chỉ trân trọng tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước mà mong muốn hai nước nỗ lực để quan hệ hợp tác Việt Nam - Bê-la-rút phát triển hơn nữa. Những đề xuất hợp tác với Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Bê-la-rút về các lĩnh vực chế tạo máy  nông nghiệp, sản xuất linh kiện ô-tô tải... là những ngành nghề giúp Việt Nam và Bê-la-rút phát triển sâu rộng hơn hợp tác về lĩnh vực kinh tế thương mại.

Chủ tịch Hạ viện Bê-la-rút Vla-đi-mia An-đrây-tren-cô nhấn mạnh, Bê-la-rút coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam. Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước là nền tảng và điều kiện thuận lợi để Bê-la-rút và Việt Nam mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Bê-la-rút coi trọng những thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên và cam kết nghiêm túc thực hiện những thỏa thuận này. Chủ tịch Hạ viện Vla-đi-mia An-đrây-tren-cô mong muốn những thế mạnh của Bê-la-rút, như chế tạo máy nông nghiệp, sản xuất linh kiện ô-tô tải... sẽ là những lĩnh vực hợp tác giữa hai bên trong những năm tới.

 

                                                                                      Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục