Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp bà Peik Hee Young, Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp bà Peik Hee Young, Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc

Chiều 21/10 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc, bà Peik Hee Young nhân dịp bà Bộ trưởng sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, chuyến thăm của bà bộ trưởng và đoàn sẽ một lần nữa đóng góp thiết thực vào việc đưa quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Hàn Quốc sẽ không ngừng lớn mạnh trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá cao thỏa thuận hợp tác đạt được trong lĩnh vực bình đẳng giới, quyền năng phụ nữ của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc với phía Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt các cam kết đã thỏa thuận.. .

Thủ tướng cho rằng Việt Nam-Hàn Quốc là hai dân tộc, hai đất nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, đây cũng là nền tảng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước về kinh tế-thương mại, đầu tư.

Thủ tướng cho biết, Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam; người Hàn Quốc sinh sống ở Việt Nam ngày càng nhiều và người Việt Nam sinh sống và lập gia đình tại Hàn Quốc cũng ngày một tăng.

Thủ tướng hoan nghênh các hoạt động hỗ trợ của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc đối với các gia đình đa văn hóa Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục phát huy sự trợ giúp hiệu quả này, bảo vệ quan hệ hôn nhân hợp pháp của các cô dâu Việt Nam lập gia đình tại Hàn Quốc.

Bà Bộ trưởng Peik Hee Young gửi lời thăm hỏi, chia buồn đối với những mất mát, khó khăn do mưa lũ mà người dân miền Trung Việt Nam đang phải hứng chịu, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh ASEAN +3 sắp tới.

Vui mừng thông báo với Thủ tướng về hai biên bản ghi nhớ Bình đẳng giới với Bộ Lao động thương binh và Xã hội và Bản ghi nhớ về quyền năng phụ nữ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Peik Hee Young cho rằng, đây sẽ là cơ sở để hai nước không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác về lĩnh vực này trong thời gian tới.

Về đời sống của các cô dâu người Việt tại Hàn Quốc, bà Bộ trưởng cho biết, hiện ở Hàn Quốc có 90.000 người Việt Nam đang sinh sống, trong đó có 30.000 cô dâu Việt. Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc đang thực hiện nhiều chương trình nhằm hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt Nam như dạy tiếng Hàn, phong tục tập quán Hàn Quốc với mong muốn các gia đình đa văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ cùng chung sống hạnh phúc.

Bà Bộ trưởng Peik Hee Young cũng cho biết, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã xây dựng chính sách để tránh tình trạng thương mại hóa hôn nhân và sắp tới Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi một khoản ngân sách để hỗ trợ các gia đình đa văn hóa, hỗ trợ đời sống các cô dâu người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc./.

                                                                                    Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục