Nông dân Thượng Bì thu hoạch lúa, năng suất đạt trên 50ta/ha.

Nông dân Thượng Bì thu hoạch lúa, năng suất đạt trên 50ta/ha.

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005 -2010, xã Thượng Bì (huyện Kim Bôi) đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể đã phát huy vai trò tích cực, chủ động trong tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân hăng hái lao động, sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói-giảm nghèo. Trong cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp từng bước giảm dần nhưng vẫn đóng vai trò ngành chủ đạo. Xã đã chú trọng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất, trở thành phong trào rộng khắp toàn xã. Hội Nông dân tích cực vận động hội viên nông dân đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, gieo trồng các giống lúa lai, ngô lai, các loại cây màu có giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Tổng diện tích lúa duy trì ổn định hàng năm, diện tích cấy lúa lai đạt từ 80-90% trở lên, năng suất bình quân đạt trên 50 tạ/ha. Các giống ngô địa phương đã được thay thế hoàn toàn bằng giống ngô lai, năng suất tăng từ 31 tạ/ha năm 2006 lên 45 tạ/ha năm 2009. Tổng sản lượng lương thực năm sau cao hơn năm trước. Chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển, ước tính năm 2010 đạt trên 1.377 tấn, tăng 286,5 tấn so với năm 2006. Giúp hội viên có điều kiện làm kinh tế, Hội đã duy trì và xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên vay, bước đầu hình thành các tổ, nhóm tổ chức sản xuất kinh doanh, góp vốn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm, Hội đứng ra tín chấp 30 - 40 tấn phân bón trả chậm cho hội viên vay phục vụ sản xuất, nhận ủy thác Ngân hàng CSXH huyện 510 triệu đồng cho 86 hội viên vay phát triển kinh tế.

 

Bám sát thực hiện tốt 2 chương trình và 6 phong trào do T.Ư Hội phát động, hội viên Hội phụ nữ xã tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ tạo điều kiện cho chị em hội viên giao lưu sinh hoạt, nâng cao kiến thức như CLB gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ ba. Bên cạnh đó, Hội lập ra các tổ, nhóm tiết kiệm bằng gạo, thóc, tiền với tổng quỹ 24,5 triệu đồng, nhận ủy thác Ngân hàng CSXH huyện trên 1,2 tỉ đồng cho 202 lượt hội viên vay để phát triển kinh tế. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hàng năm, Đoàn thanh niên xã đã triển khai có hiệu quả  các hoạt động tháng thanh niên, hè tình nguyện, đảm nhiệm nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa như làm đường giao thông, đắp đập chống lũ, dọn vệ sinh môi trường được đông đảo ĐV-TN hưởng ứng, tham gia. Tổng ngày công huy động đạt hơn 600 công, trị giá trên 6 triệu đồng. Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn đã nhận ủy thác cho 64 đoàn viên vay 343 triệu đồng xây dựng các mô hình kinh tế, thúc đẩy các bạn trẻ lập thân, lập nghiệp ngay tại quê hương.

 

Thông qua hoạt động của mình, các Hội, đoàn thể đã xây dựng các hình thức, cách thức phù hợp nhằm thu hút hội viên, đoàn viên tham gia, đóng góp cho phong trào chung phát triển mạnh, nâng cao đời sống KT-XH trên địa bàn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã tạo sự lan tỏa sâu rộng. Mỗi khu dân cư, mỗi gia đình, cơ quan, trường học tích cực xây dựng môi trường, nếp sống văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống cộng đồng, giữ gìn AN-TT ở cơ sở, nhân dân tích cực phát triển kinh tế nâng cao đời sống, thu nhập. Trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 5,2%, bình quân thu nhập đầu người hiện đạt trên 6 triệu đồng/năm. Toàn xã có gần 400 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 2 làng, 2 trường học được công nhận văn hóa. Hệ thống giáo dục, y tế được quan tâm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

 

                                                                                            Thu Hà

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục