Hội LHPN Lạc Thuỷ trao tặng nhà máí âm tình thương
 cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên Bồng .

Hội LHPN Lạc Thuỷ trao tặng nhà máí âm tình thương cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên Bồng .

(HBĐT) - Lấy sức dân, cùng nhà nước chăm lo cuộc sống cho nhân dân là mục tiêu xuyên suốt được MTTQ các cấp huyện Kỳ Sơn vận dụng có hiệu quả trong cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèoQ. Cuộc vận động không chỉ chăm lo đời sống cho hàng ngàn người nghèo mà còn bồi dưỡng phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

 

Năm 2000, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”  do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được triển khai ở Kỳ Sơn. Xuất phát từ ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động là nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tương thân, tương ái của dân tộc, vừa nhân rộng những điểm sáng của phong trào góp phần tích cực vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh xã hội của. Huyện Kỳ Sơn đã thành lập ban vận động từ huyện đến cơ sở, trong đó, MTTQ đóng vai trò chủ trì. Để cuộc vận động đạt được kết quả, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với ban vận động ngày vì người nghèo các cấp đa dạng hóa các hình thức, biện pháp  tuyên truyền như thông qua các hội nghị, các cuộc họp để quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, vận động cán bộ, đảng viên công chức, viên chức gương mẫu đi đầu. Đặc biệt, nhân dịp ngày thế giới chống đói nghèo 17/ 10 hàng năm, ban vận động huyện Kỳ Sơn đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động và thông qua hệ thống đài truyền thanh - truyền hình huyện để tuyên truyền mục đích ý nghĩa của cuộc vận động. Bên cạnh đó, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã coi cuộc vận động là một trong những mục tiêu chương trình góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Trên cơ sở đó, MTTQ huyện đã tham mưu cho các cấp ủy đảng phối hợp với chính quyền, các đoàn thể thực hiện tốt cuộc vận động. Đồng thời, các địa phương ra nghị quyết và chương trình xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hộ nghèo, từ đó có kế hoạch vận động giúp đỡ hộ nghèo. Do đó, ban vận động đã tổ chức vận động được số quỹ hàng trăm triệu đồng mỗi năm, nâng tổng số quỹ của toàn huyện đến nay  lên đến 1 tỷ 650 triệu đồng. Từ số quỹ vận động được, MTTQ huyện sẽ tổng hợp và phân bổ cho các xã, thị trấn và MTTQ cấp xã thị trấn căn cứ số lượng bình xét theo đúng thủ tục và đúng đối tượng, thủ tục đơn giản, không cầu kỳ phức tạp, nhưng rất dân chủ công khai minh bạch tới tay người nghèo. Từ năm 2000 đến tháng 9 năm 2010, từ số quỹ xây dựng được, Ban vận động đã  tiến hành bình xét, xây dựng được 117 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại các xã, thị trấn trong huyện, bình quân mỗi ngôi nhà trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra còn có một số hộ gia đình nhờ động lực giúp đỡ từ nguồn quỹ cộng với anh em họ hàng giúp đỡ  nên khi xây dựng xong nhà có trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong đó, số nhà do nguồn quỹ Trung ương cấp là 6 nhà, nguồn tỉnh hỗ trợ 54 nhà và nguồn huyện vận động được 53 nhà. Ngoài ra, từ nguồn quỹ còn tiến hành hỗ trợ người nghèo cô đơn sổ tiết kiệm, mua trâu, bò... trị giá hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn ngày công giúp đỡ trong nhân dân... đã góp phần giảm hộ nghèo trong huyện xuống còn 7,36%, bình quân thu nhập đầu người đạt 11, 3 triệu đồng/ người /năm.

 

Với những kết quả đạt được, đã khẳng định truyền thống yêu nước, tương thân, tương ái của nhân dân các dân tộc, và của các tổ chức, đoàn thể, trong từng khu dân cư trong huyện đã và đang được thực hiện một cách hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bộ phận đồng bào nghèo. 

 

 

                                                                        Minh Tuấn

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục