Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Y-U-Ki-Ô Ha-Tô-Y-A-Ma.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Y-U-Ki-Ô Ha-Tô-Y-A-Ma.

Chiều 25-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Ngài Y-u-ki-ô Ha-tô-y-a-ma dẫn đầu Ðoàn nghị sĩ Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng được gặp lại Ngài Y. Ha-tô-y-a-ma, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác hàng đầu của Việt Nam, mong muốn của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản trên tinh thần đối tác chiến lược nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Trong hợp tác đầu tư - thương mại, Thủ tướng đề nghị hai nước cần nỗ lực mở rộng hoạt động phối hợp cho tương xứng với tiềm năng của mỗi bên, đồng thời đề nghị QH Nhật Bản sớm công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nông sản Việt Nam xâm nhập vào thị trường Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ mong muốn Nhật Bản tăng thêm vốn viện trợ ODA cho Việt Nam phục vụ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản theo hình thức PPP để triển khai các dự án: Xây dựng cảng Lạch Huyện tại Hải Phòng; Dự án đường cao tốc bắc - nam; Sân bay Long Thành... Thủ tướng cũng mong muốn Chính phủ Nhật Bản giúp Việt Nam xây dựng trường đại học chất lượng cao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trên tinh thần này, Thủ tướng cho rằng, chuyến thăm của Ngài Y. Ha-tô-y-a-ma cùng Ðoàn nghị sĩ Nhật Bản và đặc biệt là chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản Na-ô-tô Can sang dự Hội nghị cấp cao Ðông Á tại Việt Nam sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước lên một bước phát triển mới.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, cựu Thủ tướng Nhật Bản Y. Ha-tô-y-a-ma chân thành gửi lời chia buồn đối với thân nhân các gia đình bị thiệt mạng trong trận lũ lụt tại miền trung Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, Ngài Y. Ha-tô-y-a-ma cho biết, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực, tài chính, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân nguyên tử. Ngài Y. Ha-tô-y-a-ma cũng bày tỏ sự quan tâm đối với những dự án: Xây dựng cảng Lạch Huyện; xây dựng đường cao tốc bắc - nam...

Trong quan hệ hợp tác quốc phòng - an ninh, Ngài Y.Ha-tô-y-a-ma cho rằng, việc Nhật Bản sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Việt Nam nhằm tăng cường an ninh, duy trì hòa bình trong khối Ðông - Bắc Á, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong việc tiếp nhận điều dưỡng viên làm việc tại Nhật Bản...

* Chiều 25-10, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp thân mật Ðoàn nghị sĩ Nhật Bản do Ngài Y-u-ki-ô Ha-tô-y-a-ma, nguyên Thủ tướng Nhật Bản, dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngài Y. Ha-tô-y-a-ma bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn của Việt Nam sau gần 25 năm đổi mới, thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng CS Việt Nam và sức sống mãnh liệt của nhân dân Việt Nam; đánh giá cao những phát triển toàn diện của quan hệ Nhật Bản - Việt Nam trong những năm qua; khẳng định Nhật Bản hết sức coi trọng phát triển quan hệ 'đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á' với Việt Nam đi vào chiều sâu, bền vững, đặc biệt trong việc triển khai các dự án hợp tác quy mô lớn. Ngài Y.Ha-tô-y-a-ma bày tỏ chia buồn sâu sắc về những thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với nhân dân các tỉnh miền trung Việt Nam.

Ðồng chí Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam lần này của Ðoàn nghị sĩ QH Nhật Bản; đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ hiệu quả mà Chính phủ, QH và nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam trong những năm qua. Ðồng chí Trương Tấn Sang khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới; đề nghị QH Nhật Bản tiếp tục ủng hộ tăng ODA cho Việt Nam và tích cực hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng; bày tỏ tin tưởng rằng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều dự án hợp tác Việt - Nhật.

                                                                                   Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục