Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, chiều 28-10, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

 

Sau lễ đón chính thức vào chiều tối cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội kiến với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký Ban Ki Mun sang thăm chính thức Việt Nam lần đầu trên cương vị Tổng Thư ký LHQ và dự Hội nghị cấp cao ASEAN - LHQ lần thứ ba tổ chức tại Hà Nội. Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Thư ký Ban Ki Mun có ý nghĩa quan trọng, qua đó các bên có dịp cùng trao đổi những vấn đề thiết thực nhằm tăng cường quan hệ Việt Nam - LHQ, cũng như quan hệ giữa ASEAN và LHQ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng Tổng Thư ký Ban Ki Mun vừa qua đã phối hợp với các nước thành viên LHQ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao kiểm điểm mười năm thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs); cho rằng những kinh nghiệm tổng kết vừa qua có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy các nước hợp tác với LHQ để hoàn thành mục tiêu đã đề ra vào năm 2015. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm của các nước, Việt Nam đã thực hiện cam kết qua việc thể chế hóa các MDGs để thực hiện có hiệu quả. Việt Nam hiện đã hoàn thành năm mục tiêu MDGs và phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành ba mục tiêu còn lại. Nhà nước Việt Nam cũng nghiêm túc kiểm điểm những yếu kém, tồn tại như ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Việt Nam cam kết thực hiện các nghị quyết của LHQ, đặc biệt là việc thực hiện các mục tiêu MDG. Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của LHQ đối với việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, phát triển kinh tế, bảo đảm quyền con người. Trải qua 65 năm phát triển, LHQ đã thật sự trở thành trung tâm điều phối các nỗ lực quốc tế, giải quyết những thách thức của thế giới, như việc thực hiện các mục tiêu MDGs, giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải quyết các cuộc khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng năng lượng, lương thực. Việt Nam ủng hộ nỗ lực của Tổng Thư ký Ban Ki Mun trong việc thúc đẩy đàm phán liên chính phủ về cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ, tăng cường sự gắn kết trong các tổ chức thành viên của hệ thống LHQ. Cộng đồng quốc tế đang trông đợi LHQ cải tổ để thích ứng với những nhiệm vụ mới, theo hướng dân chủ hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động và quan tâm đến lợi ích của các nước thành viên, nhất là những nước đang phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - LHQ những năm qua; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của LHQ dành cho Việt Nam trong hội nhập quốc tế, thực hiện các mục tiêu MDGs. Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động của các cơ quan LHQ tại Việt Nam; mong muốn LHQ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các cơ chế của LHQ, đóng góp vào thành công chung của LHQ. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn LHQ tiếp tục phát huy vai trò to lớn trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh thế giới; thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Việt Nam rất quan tâm và là nước tham gia tích cực vào hợp tác NAM-NAM, hợp tác khu vực và tiểu vùng, vì vậy LHQ cần ủng hộ hơn nữa các cơ chế hợp tác này. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong việc triển khai sáng kiến 'Một LHQ', Việt Nam mong muốn Tổng Thư ký Ban Ki Mun chỉ đạo các cơ quan của LHQ tiếp tục thúc đẩy nhân rộng việc thực hiện sáng kiến này. Chủ tịch nước cũng đề nghị LHQ hỗ trợ về thông tin, tài chính và chia sẻ kinh nghiệm đối phó  biến đổi khí hậu vì Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn Tổng Thư ký Ban Ki Mun và các cơ quan LHQ đã ủng hộ việc công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới; hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun bày tỏ tình cảm, những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam là một điển hình và là nước có nhiều kinh nghiệm tốt trong thực hiện các mục tiêu MDG, cũng như thúc đẩy triển khai sáng kiến 'Một LHQ'. Tổng Thư ký Ban Ki Mun chúc mừng Việt Nam về thành công của những sự kiện quan trọng trong năm đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, như Hội nghị cấp cao ASEAN 17, Cấp cao Ðông Á, các hội nghị ASEAN + 3, ASEAN với LHQ..., cho thấy Việt Nam ngày càng có vai trò, tầm ảnh hưởng quan trọng trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh: Quan hệ đối tác giữa ASEAN với LHQ đã trải qua mười năm, bây giờ là thời điểm cần đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới dựa trên những cơ sở vững chắc hơn. Hội nghị cấp cao ASEAN - LHQ lần này được kỳ vọng sẽ đưa ra chương trình nghị sự và hành động cụ thể để thúc đẩy sự hợp tác thiết thực và hiệu quả hơn.

Tổng Thư ký Ban Ki Mun cảm ơn Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào thành công của Hội nghị cấp cao kiểm điểm mười năm thực hiện các mục tiêu MDG; tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành tám mục tiêu MDG vào 2015. Việt Nam đã có bước tiến dài trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, GDP tăng gấp ba lần so với giai đoạn trước đó. Cộng đồng quốc tế ngưỡng mộ và đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, mong muốn Việt Nam chia sẻ các giải pháp để có được thành công hôm nay. Tổng Thư ký Ban Ki Mun khẳng định: LHQ luôn hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu MDGs, cũng như hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

* Tối 28-10, tại Nhà khách Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun và Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam.਍

 

                                                                           Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục