Sáng 7-11, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam của tổ dân phố 3, phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công (Thái Nguyên). Cùng dự có các đồng chí Huỳnh Ðảm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phạm Xuân Ðương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi, mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết và thắng lợi, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư'; biểu dương và tặng quà gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Ðồng thời, phát động thi đua mới, đẩy mạnh xây dựng khu dân cư tiến bộ toàn diện, gia đình văn hóa, thực hiện tốt dân chủ và kỷ cương, tích cực góp phần xây dựng quê hương và đất nước...

Phát biểu ý kiến với cán bộ và nhân dân, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh khẳng định: Ðoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Phát huy truyền thống đó, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã hoàn thành mục tiêu giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đạt được thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong quá trình đổi mới. Hiện nay đang tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng, tích cực chuẩn bị mọi mặt tiến tới Ðại hội lần thứ XI của Ðảng ta. Trong đó, đã bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng hợp lý và bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng và an ninh, tích cực hội nhập kinh tế và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế...

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh bày tỏ niềm vui được sống trong không khí đầm ấm và thân thiết của Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Ðồng chí hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đoàn kết xây dựng các khu dân cư và đời sống văn hóa, góp phần vun đắp tình nghĩa khối phố, biểu dương gương tốt, dạy dỗ con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc và hoàn thành các nhiệm vụ chung. Những cố gắng nêu trên đã góp phần để thị xã Sông Công đủ điều kiện và được công nhận là đô thị loại 3, sẽ được công bố chính thức trong thời gian tới. Ðồng chí đề nghị Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương, các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, kết hợp hài hòa quá trình đẩy mạnh CNH, HÐH với đô thị hóa, xây dựng thị xã Sông Công ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nỗ lực của từng tổ dân phố, từng cơ sở và địa phương sẽ góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên bình diện cả nước. Và để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, phải luôn luôn ghi nhớ sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ: Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công.   

                                                                                  Theo Báo Nhandan

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục