Niềm vui của hộ nghèo xã Cao Răm khi dọ về nhà đại đoàn kết.

Niềm vui của hộ nghèo xã Cao Răm khi dọ về nhà đại đoàn kết.

(HBĐT) - Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà đại đoàn kết mới vừa hoàn thiện, ánh mắt của ông Hoàng Văn Xuân ở xóm Sáng, xã Cao Răm (huyện Lương Sơn) rạng rỡ niềm vui bởi giờ đây, sau mấy chục năm vất vả, gia đình ông thoả ước nguyện sống trong một “mái ấm” rộng rãi, khang trang. Với ông, sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng là động lực giúp gia đình ông vượt qua cảnh cơ hàn.

 

Mỗi năm, hàng chục hộ nghèo khác khó khăn về nhà ở đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở chăm lo, giúp đỡ. Với tấm lòng hướng về người nghèo, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia, hưởng ứng CVĐ “Ngày vì người nghèo”. Thiết thực hơn bởi từ CVĐ đã có hàng trăm người nghèo ổn định cuộc sống, tự tin để vươn lên. Bà Nguyễn Thị Hoà, Chủ tịch MTTQ huyện Lương Sơn khẳng định: CVĐ đã triển khai sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tại xã, thị trấn và nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo nhân dân. MTTQ huyện phối hợp tốt với chương trình 134, 167 xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo sau khi tiến hành rà soát nhà dột nát, hư hỏng.

 

Từ phát động ủng hộ xây dựng quỹ, đến nay, quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã đạt mức 2 tỉ 570 triệu đồng, trong đó, quỹ cấp huyện có 1 tỉ 761 triệu đồng, quỹ cấp cơ sở 553 triệu đồng. Nguồn quỹ trên đã hỗ trợ 133 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết thông qua các Chương trình 134, xoá đói giảm nghèo của Chính phủ cùng sự giúp đỡ ngày công, vật liệu, tiền mặt của cộng đồng dân cư. Ngoài ra hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo được trên 30 con, 45 triệu đồng cho trẻ em nghèo vượt khó, trợ giúp 50 triệu đồng cho các gia đình bị hoả hoạn, thiên tai. Phối hợp với Hội Đông y huyện khám, cấp thuốc cho hơn 2.560 lượt hộ nghèo thuộc các xã vùng sâu, xa, cao . Hàng năm, còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp lễ tết, đảm bảo 100% hộ nghèo, người nghèo đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

 

Sau 10 năm phát động, CVĐ“Ngày vì người nghèo” ngày càng thu hút sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn. Tiêu biểu là tấm lòng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Dân Đảng, Đảng bộ chính quyền, giáo viên và học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, ông Hoàng Văn Chiến - Chủ tịch hội CCB xã Tân Vinh... Không chỉ ủng hộ xoá nhà dột nát, các tổ chức đoàn thể còn tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn không tính lãi, hướng dẫn cách làm ăn, ưu tiên giải quyết việc làm cho người nghèo, giúp con em hộ nghèo được học tập và khám chữa bệnh.

 

Hiện nay, toàn huyện Lương Sơn đã có 7 đơn vị được UB.TƯMTTQ Việt Nam cấp bằng xoá xong nhà dột nát.

 

 

                                                                                  Bùi Minh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục