Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhiều hộ gia đình ở Bắc Phong đã vươn lên thoát nghèo, chung sức cùng cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa mới

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhiều hộ gia đình ở Bắc Phong đã vươn lên thoát nghèo, chung sức cùng cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa mới

(HBĐT) - Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC” và CVĐ “Vì người nghèo”, huyện Cao Phong đã quán triệt sâu sắc quan điểm lấy khu dân cư làm địa bàn thực hiện, lấy tự quản làm hình thức hoạt động với phương châm vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân, do dân tự quản.

 

Ông Đỗ Quốc Kỳ, Chủ tịch MTTQ xã Bắc Phong cho biết: Xã có địa bàn rộng với 14 KDC, nhiều nhất huyện, dân số đứng thứ 3 toàn huyện với 935 hộ, 4.077 khẩu. Trước đây, đời sống người dân còn gặp  nhiều khó khăn do ruộng đất ít, sản xuất nông nghiệp chủ yếu độc canh cây lúa. Tuy nhiên, MTTQ xã, các tổ chức thành viên, Ban công tác mặt trận ở cơ sở đã phát huy vai trò,  đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia các phong trào xây dựng ĐSVH ở KDC. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất để từng bước nâng cao đời sống, thay đổi bộ mặt nông thôn, hướng tới thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

 

Với tinh thần đoàn kết cộng đồng, phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư, trong những năm qua, người dân Bắc Phong đã động viên cùng nỗ lực vươn lên đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT, nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng sản xuất nông nghiệp. Đến nay, Bắc Phong đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất cấy lúa 1 vụ năng suất thấp, cải tạo vườn tạp đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: mía tím, khoai sọ, ngô lai, rau màu vào sản xuất, đẩy  mạnh phát triển chăn nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường. Thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh so với trước. Đến nay, qua bình xét, số hộ gia đình văn hoá trên địa bàn xã đạt hơn 75%, số KDC đạt  văn hoá, chiếm 1/3 so với tổng số KDC trong toàn xã. Đặc biệt, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC”, tính đến nay trên địa bàn xã đã cơ bản xoá xong nhà tạm, dột nát. Đồng thời, huy động nguồn nội lực trong nhân dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, đường GTNT, hệ thống kênh mương thuỷ lợi, nhà văn hoá... Phát huy nội lực của mình, Bắc Phong đang trở thành một điểm sáng của huyện Cao Phong trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC” và từng bước xây dựng nông thôn mới.

            

 

                                                                                    Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục