So với các thiết chế khác, người dân đánh giá cao vai trò của báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. (Phóng viên Báo Hoà Bình điện tử tác nghiệp)

So với các thiết chế khác, người dân đánh giá cao vai trò của báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. (Phóng viên Báo Hoà Bình điện tử tác nghiệp)

(HBĐT) - Ngày 6/12, tại Trung tâm Thương mại AP Plaza Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Hội luật gia tỉnh đã tổ chức hội thảo “Tiếp cận công lý ở Việt Nam- từ quan điểm người dân” nhằm lấy ý kiến đóng góp, bình luận đối với những phát hiện của khảo sát. Tham dự hội thảo có 40 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội nghề nghiệp... trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2003, nhận được tài trợ của Văn phòng chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Hà Nội, một nhóm nghiên cứu độc lập của Việt Nam lần đầu tiên tiến hành cuộc khảo sát nhận thức, đánh giá của người dân về khả năng và phương tiện “Tiếp cận công lý”. Khảo sát được tiến hành bằng phỏng vấn 1.000 người dân thuộc các nhóm xã hội khác nhau trên địa bàn 6 tỉnh, trong đó có tỉnh ta.

Với các tiêu chí khảo sát theo lứa tuổi, giới tính, dân tộc, thu nhập, trình độ học vấn, kết quả khảo sát cho thấy, người dân nhận xét về các vấn đề pháp luật ngày càng tích cực (năm 2003 có từ 17- 69,8% người được phỏng vấn đánh giá tích cực; con số này năm 2010 tăng lên từ 34,2- 82%). Người dân ở khu vực nông thôn, miền núi tỏ ra lạc quan hơn so với thành thị. Cụ thể: khi đánh giá về UBND, 34,8% những người tham gia ở thành thị cho rằng UBND “đóng vai trò quan trọng và hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi cho người dân” trong khi tỷ lệ này là 57,6- 67,3% ở khu vực nông thôn, miền núi. Ngược lại, người dân biết về các trung tâm trợ giúp pháp lý ở thành thị cao hơn so với khu vực nông thôn, miền núi và có tới 70,9% người dân được hỏi tin rằng công cuộc cải cách pháp luật là quan trọng với cuộc sống của họ, tăng đáng kể so với tỷ lệ 54% (năm 2003). Đặc biệt, so với các thiết chế khác, người dân đánh giá cao vai trò của báo chí và phương tiện thông tin đại chúng. Có tới 91,3% người được phỏng vấn cho rằng, báo chí và phương tiện thông tin đại chúng “quan trọng” và “rất quan trọng” trong bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ.

 

                                                                                      Hải Yến

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục