Chiều 8/12, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) 2010 đã kết thúc sau hai ngày làm việc, với cam kết mạnh mẽ của cộng đồng các nhà tài trợ dành cho sự phát triển của Việt Nam. Các đối tác phát triển cam kết dành 7,905 tỷ đô la Mỹ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để giúp Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô và tập trung vào các khía cạnh quan trọng của phát triển bền vững.

 

Trong số này, có 3,3 tỷ USD vốn tài trợ song phương và 4,6 tỷ USD vốn tài trợ đa phương, WB là nhà tài trợ đa phương lớn nhất và Nhật Bản tiếp tục là nhà tài trợ song phương lớn nhất. Nguồn vốn cam kết của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) năm nay là 1,67 tỷ USD, trong đó có 25 triệu USD viện trợ không hoàn lại. So với năm 2009, tổng vốn cam kết mà các nhà tài trợ dành cho Việt Nam là 8 tỷ USD, trong đó 1 tỷ USD hỗ trợ khẩn cấp, giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn và quí báu của các đối tác phát triển; cảm ơn cộng đồng các nhà tài trợ trong 17 năm qua đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ to lớn với tổng nguồn vốn ODA kể cả số vốn cam kết tại Hội nghị lần này, lên tới hơn 64 tỷ USD. Nguồn tài trợ ngày càng tăng qua các năm với nội dung, đối tượng, cơ cấu vốn thay đổi phù hợp với yêu cầu phát triển Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua. Bộ trưởng mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực: Xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu… còn những lĩnh vực khác như: phát triển cơ sở hạ tầng, cấp nước, cấp điện... có thể kết hợp nhiều nguồn vốn, huy động khu vực tư nhân cùng tham gia. Bộ trưởng cam kết, Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam lưu ý, Việt Nam đang ở một thời điểm quan trọng trên con đường phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm cả cơ hội và thách thức mới nổi lên khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình; đồng thời cam kết: WB cùng các đối tác phát triển khác sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên con đường phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam đã là mô hình tốt cho các quốc gia khác và cộng đồng các nhà tài trợ sẽ càng tự hào nếu trong tương lai Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu khác nữa. Kết quả Hội nghị không chỉ thể hiện bằng con số tài trợ, mà tập trung vào chất lượng đối thoại và các hỗ trợ về tư vấn chính sách.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam và các đối tác phát triển đã thảo luận nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng mà Việt Nam phải đối mặt khi bước vào giai đoạn phát triển mới, bao gồm cả cơ hội và thách thức, trong đó tập trung vào các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường quản trị nhà nước, giảm thiểu tham nhũng, phát triển bền vững, cũng như tương lai của quan hệ đối tác phát triển.

Mặc dù Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục đà tăng trưởng, nhưng các đối tác phát triển cũng bày tỏ quan ngại về tình hình bất ổn gia tăng của nền kinh tế, đồng thời đưa ra một số giải pháp khuyến nghị, như củng cố tài khóa, cải thiện hệ thống tài chính và tăng cường thông tin cho thị trường, chuyển đổi từ quản lý và điều tiết trực tiếp sang hướng sử dụng các công cụ gián tiếp.

Vấn đề cải cách kinh tế nhà nước cũng được quan tâm thảo luận tại Hội nghị lần này. Vụ Vinashin được coi là bài học quan trọng về quản lý khu vực kinh tế nhà nước; cần áp dụng các mô hình quản lý hiện đại hơn, tăng cường công tác kiểm toán, tạo sân chơi bình đẳng giữa khu vực công và khu vực tư nhân.

Coi tham nhũng là một rủi ro lớn cho sự phát triển của nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhiều khuyến nghị đã được nêu nên tại Hội nghị như: nâng cao tính minh bạch, khả năng tiếp cận thông tin; nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội, nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm cả giới truyền thông.

Chính phủ và các đối tác phát triển thống nhất về những thách thức dài hạn của biến đổi khí hậu và cam kết sẽ cùng hành động để giải quyết những thách thức này, không chỉ về vấn đề sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững mà còn bao gồm nạn ô nhiễm nước và không khí, hiệu ứng nhà kính, những thiệt hại không khắc phục được trong đa dạng sinh học và môi trường sống. Do vậy, Việt Nam cần hành động nhiều hơn nữa, triển khai các chính sách phát triển bền vững, nâng cao năng lực và tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của các đối tác phát triển, huy động các nguồn lực kể cả từ khu vực tư nhân để bảo vệ môi trường, ứng phó với các thách thức do biến đổi khí hậu gây ra.
 
Việt Nam đã đạt bước tiến dài trong cuộc chiến chống đói nghèo, tuy vẫn còn nhiều rủi ro, thách thức. Chính phủ cần hoàn chỉnh và triển khai nhất quán các chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm tính thống nhất, tập trung từ Trung ương đến cơ sở, tránh sự chồng chéo, trùng lắp. Các giải pháp đề ra phải phù hợp với từng địa phương, từng nhóm đối tượng, theo hướng trao quyền cho những người được hưởng lợi từ các chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhóm người nghèo ở các đô thị cũng gia tăng cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam . Hơn nữa, khi trở thành nước có thu nhập trung bình, Việt Nam cần tính đến các tiêu chí khác, không chỉ là mức thu nhập.

Đại diện Chính phủ và các đối tác phát triển cũng đã thảo luận về vấn đề bảo trợ xã hội, việc chăm lo cho những nhóm thứ yếu, như người sống chung với HIV, người khuyết tật, phụ nữ, giáo dục và việc làm…; nhất trí về mối quan hệ đối tác mới để ODA tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn cho Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo của Việt Nam. Các đối tác phát triển cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hiệu quả viện trợ vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển vào năm 2015.

Tại cuộc họp báo kết thúc Hội nghị, trả lời câu hỏi của các nhà báo về sự chuyển đổi trong cơ cấu nguồn vốn ODA thời gian tới, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nêu rõ: có sự thay đổi trong cơ cấu nguồn vốn ODA, trước đây hầu hết là vốn ưu đãi, tới đây chuyển sang các nguồn vốn kém ưu đãi hơn, với thời hạn ngắn hơn và lãi suất cao hơn. Do vậy đối tượng sử dụng nguồn vốn cũng khác đi, phải lựa chọn đầu tư vào những công trình, dự án hiệu quả, có khả năng hoàn vốn./.

 

                                                                                  Theo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục