Đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ- TB&XH trao cờ thi đua xuất sắc cho lãnh đạo Sở LĐ- TB&XH tỉnh.

Đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ- TB&XH trao cờ thi đua xuất sắc cho lãnh đạo Sở LĐ- TB&XH tỉnh.

(HBĐT)- Ngày 20/1, Sở LĐ-TB &XH đã tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2011. Tới dự có các đồng chí: Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ- TB&XH; Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành.

 

Năm 2010, Sở LĐ- TB&XH đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác lao động, việc làm, người có công và xã hội. Các doanh nghiệp trên địa bàn  tỉnh đã tạo việc làm cho trên 6.000 lao động với mức thu nhập bình quân hơn 2 triệu đồng/người/tháng. Tuyển sinh được trên 12.000 chỉ tiêu, đạt 111% kế hoạch, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2010 lên 30%. Các chế độ, chính sách người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo đúng chế độ, đúng đối tượng. Từ nguồn quỹ tình nghĩa và nguồn tài trợ khác đã thực hiện xây mới 39 nhà tình nghĩa trị giá 1,2 tỷ đồng, sửa chữa nâng cấp 84 nhà trị giá 872 triệu đồng, 171 hộ gia đình chính sách được các cơ quan, doanh nghiệp tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nội dung của chương trình quốc gia về XĐ- GN. Qua điều tra hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2010 – 2015 của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14%. Ngoài ra, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ đã được quan tâm.

 

Tuy nhiên, trong năm 2010, công tác giải quyết việc làm của tỉnh luôn đứng trước những khó khăn do điều kiện phát triển KT- XH còn ở mức thấp. Việc cấp thẻ khám- chữa bệnh cho người nghèo còn nhiều sai sót, tai nạn lao động có sự gia tăng cả về số vụ và số người chết. Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2011. Trong đó, tạo việc làm và đào tạo nghề cho 17.000 lao động. Giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm theo chuẩn mới. Chi trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho trên 10.000 đối tượng xã hội. Phấn  đấu 98% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn cư trú. Trên 70% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc tại cộng đồng…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã biểu dương những kết quả mà ngành đã đạt được. Đồng chí cũng yêu cầu trong năm 2011, Sở LĐ- TB&XH cần quan tâm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là công tác tạo việc làm, dạy nghề cho người lao động và thực hiện Đề án về dạy nghề cho lao động nông thôn. Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã làm công tác LĐ- TB&XH. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành trong tỉnh để công tác này đạt được hiệu quả cao và toàn diện hơn nữa.

 

Tại hội nghị, đồng chí Doãn Mậu Diệp đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho Sở LĐ- TB&XH và trao bằng khen cho 2 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác lao động người có công và xã hội năm 2010.

                                                                                               

 

                                                                                         Đinh Hoà

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục