Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An Ninh II.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An Ninh II.

Nhân dịp Tết cổ truyền và đón Xuân Tân Mão 2011, sáng 26-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm và Tổng cục An ninh II.

 

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ân cần gửi lời chúc tốt đẹp tới các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ trong toàn ngành, đồng thời biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực to lớn của lực lượng cảnh sát, lực lượng an ninh trong năm 2010, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng toàn Ðảng, toàn dân đẩy lùi khó khăn, thách thức, đưa Việt Nam ngày càng có uy tín và vị thế cao trên trường quốc tế. Thủ tướng khẳng định, trong những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có sự đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân trong việc bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường xã hội ổn định để thu hút đầu tư, bảo đảm cuộc sống nhân dân được bình yên. Các lực lượng đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, giữ vững và tạo chuyển biến tốt về trật tự an toàn xã hội...

Về những nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng cảnh sát nhân dân và an ninh nội địa cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2011, Thủ tướng chỉ rõ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Bên cạnh đó, cần phải đập tan các âm mưu phá hoại đất nước của các thế lực thù địch, không để xảy ra bạo loạn, lật đổ, khủng bố của các lực lượng phản động. Mặt khác, lực lượng cảnh sát nhân dân, an ninh nội địa cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Ðảng, Nhà nước để có thể huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng có hiệu quả thiết thực.

Thủ tướng lưu ý hai Tổng cục cần chú trọng việc xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nhất là phải luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, trong đó phải tạo thành phong trào quần chúng rộng khắp đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức, gây bức xúc cho nhân dân, đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động.

Cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để chủ động đối phó với các tội phạm công nghệ cao, công nghệ hiện đại... xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

* Ngày 26-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, nhân viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Cùng đi có Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, Tổng Giám đốc Phùng Ðình Thực đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn tập đoàn năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và kiến nghị một số vấn đề về phát triển nhiên liệu sinh học.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  biểu dương những thành tích của tập đoàn trong năm qua và chỉ đạo một số vấn đề trong thời gian tới. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng chỉ rõ: Năm 2010, bên cạnh những thuận lợi do sự nghiệp đổi mới mang lại, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đó là sự tác động của suy giảm kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh... nhưng với sự nỗ lực của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã vượt qua khó khăn thử thách, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và kiểm soát kinh tế vĩ mô. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được duy trì; việc làm và đời sống cũng như sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo... đạt được những thành tựu đáng ghi nhận do Nhà nước tăng cường đầu tư và huy động nguồn lực trong nhân dân và doanh nghiệp. Sự nghiệp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; hoạt động đối ngoại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo vị thế cho đất nước... Ðây là thành tựu chung rất đáng tự hào của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có công sức đóng góp to lớn của các doanh nghiệp Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trong việc cung ứng, cân đối các sản phẩm trọng yếu của nền kinh tế như xăng, dầu, đạm, điện... tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh, Ðảng, Chính phủ thường xuyên theo dõi bước phát triển của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Ðể phát huy vai trò tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, cần phấn đấu nỗ lực hơn nữa, phát huy những thành tựu đạt được, đóng góp ngày càng lớn cho đất nước. Trong thời gian tới, tập đoàn tập trung mở rộng hoạt động thăm dò, tìm kiếm ở trong và ngoài nước, tính toán đầu tư tăng cường khai thác chế biến để bảo đảm an ninh năng lượng, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ cơ khí chế tạo, sửa chữa. Từng bước xây dựng Tập đoàn Dầu khí trở thành tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, khẳng định vai trò kinh tế nhà nước, cạnh tranh, hội nhập thành công. Làm tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Không ngừng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu Anh hùng và lòng tin yêu của Ðảng và nhân dân.

 

                                                                       Theo Báo Nhandan

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục