Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với bà con Việt Kiều.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với bà con Việt Kiều.

Tối 28-1, tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND thành phố Hà Nội và Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình Xuân Quê hương 2011.

 

Ðến dự có: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư và Hà Nội; đại diện Ðoàn Ngoại giao tại nước ta và hơn 1.000 đại biểu kiều bào từ hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chủ trì Lễ dâng hương trang trọng, linh thiêng để cẩn cáo Tiên tổ tại Ðiện Kính Thiên. Phát biểu ý kiến trước khi đánh trống khai hội Chương trình Xuân Quê hương 2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, năm nay, chương trình họp mặt kiều bào về quê hương vui Tết đón Xuân có hai điểm mới so năm cũ. Ðó là việc Chương trình Xuân Quê hương được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, nơi địa linh nhân kiệt của cả nước, vừa được công nhận là Di sản văn hóa thế giới và việc Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI vừa kết thúc thành công tốt đẹp, tạo sức mạnh mới, quyết tâm mới để đưa đất nước chúng ta phát triển trong thời kỳ tiếp theo. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: Trong năm 2010, mặc dù có nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng đất nước chúng ta tiếp tục vượt qua khó khăn, đạt tăng trưởng kinh tế 6,78%; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh-quốc phòng được giữ vững. Ðặc biệt, kết thúc nhiệm kỳ nước Chủ tịch ASEAN 2010, vai trò, uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế. Các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2010 làm cho mỗi người dân Việt Nam thêm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam, thêm kính yêu Ðảng và Bác Hồ. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, sự thành công của đất nước ta trong năm 2010 là nhờ sự đóng góp của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, của đồng bào trong và ngoài nước, của khối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng và hoan nghênh việc ngày càng nhiều bà con kiều bào trở về nước làm ăn, sản xuất, kinh doanh, đầu tư trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo, làm từ thiện... Hoạt động đó nói lên tấm lòng yêu nước, nhớ thương quê hương của đồng bào ở xa Tổ quốc, được đồng bào trong nước hoan nghênh. Chủ tịch nước mong rằng sẽ ngày càng có nhiều bà con kiều bào trở về nước, trở về nguồn cội chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, trong năm 2010, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã gửi về nước hơn tám tỷ USD kiều hối và đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung hơn 16 tỷ đồng.

Tối cùng ngày, các đại biểu và kiều bào cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam...  cùng các nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài.

* Sáng 28-1, tại Hà Nội, Ðài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức giao lưu với kiều bào nhân dịp Xuân Tân Mão 2011. Ðây là cuộc gặp hằng năm được Ðài TNVN tổ chức với mong muốn kết nối bền chặt hơn giữa người Việt ở xa xứ với quê nhà, đồng thời là dịp tri ân những thính giả ở xa Tổ quốc gắn bó với làn sóng của Ðài 66 năm qua. 

Phát biểu ý kiến tại buổi giao lưu, các đại biểu Việt kiều trên thế giới chia sẻ về các hoạt động kinh doanh, xã hội, hoạt động từ thiện của mình, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và niềm vui được về Việt Nam đón Tết.

* Tối 28-1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã tổ chức giao lưu văn hóa - nghệ thuật quốc tế tại Nhà hát Lớn thành phố, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, Ðại sứ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế cùng đông đảo lưu học sinh nước ngoài đang công tác và học tập tại Việt Nam.

* Ngày 28-1, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), hơn một nghìn Việt kiều và thân nhân đã tham gia buổi gặp mặt mừng Xuân do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tổ chức. Tại đây, bà con Việt kiều được thông tin về những chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, những thành tựu nổi bật của đất nước và của tỉnh trong thời gian qua. Ðược biết, gần đây, đã có 31 tổ chức, cá nhân bà con Việt kiều cam kết tài trợ với số tiền hơn 58 tỷ đồng để Kiên Giang xây dựng các công trình phục vụ dân sinh.

 

                                                                         Theo Báo Nhandan

 

 

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục