Khởi công Dự án du lịch và khu vui chơi giải trí phức hợp Happyland tại Long An, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đây sẽ là một điểm sáng của ngành du lịch, hình mẫu về sự phát triển thân thiện với môi trường.

 

Sáng nay 14/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo một số Bộ, ngành và tỉnh Long An đã chính thức khởi công Dự án Happyland tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Happyland là dự án khu vui chơi giải trí phức hợp có quy mô 338ha (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 2 tỷ USD. Đây là quần thể nghỉ dưỡng, giải trí có quy mô đầu tư lớn nhất tại Việt Nam hiện nay và đứng thứ 2 Đông Nam Á (đứng sau Khu quần thể nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp Marina Bay Sands tai Singapore).

Happyland Việt Nam được thiết kế cho khoảng 14 triệu lượt khách đến tham quan mỗi năm, dự kiến toàn bộ dự án sẽ được đưa vào khai thác từ quý 1/2014.

Nét nổi bật của dự án là tính phức hợp, đa dạng, có sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố mang đậm bản sắc truyền thống Việt Nam và tính hiện đại.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân quan sát quy hoạch phát triển tổng thể của dự án Happyland. - Ảnh: Chinhphu.vn
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân quan sát quy hoạch phát triển tổng thể của dự án Happyland. - Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Happyland với tầm nhìn xa, quy hoạch bài bản sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc hiện đại hóa đất nước, trở thành một điểm sáng của ngành du lịch, giải trí hàng đầu ở Việt Nam trong thời gian không xa, đồng thời trở thành hình mẫu về sự phát triển xanh - sạch - đẹp và thân thiện với môi trường.

Dự án Happyland Việt Nam không chỉ có ý nghĩa lớn về kinh tế- xã hội, mà nó còn tạo ra một điểm nhấn trên bản đồ du lịch của Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh một nước Việt Nam giàu bản sắc, hòa bình, phát triển, thân thiện và hội nhập với bè bạn năm châu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bà Phan Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Khang Thông (chủ đầu tư) cho biết, dự án có sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quy hoạch, thiết kế, quản lý và vận hành dự án nổi tiếng trên thế giới như Steelman Parners, Meinhardt, Savills.

Dự án sẽ tạo ra gần 10.000 lao động trực tiếp và một lượng lớn lao động gián tiếp, đồng thời tạo ra động lực kéo theo sự phát triển của các ngành thương mại, dịch vụ phụ trợ khác tại địa phương và là động lực kích thích cho phát triển kinh tế của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

 

                                                                                Theo LaoDong

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục