Chưa hài lòng về kết quả đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sáng 15-2, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chú ý rà soát khiếu nại, tố cáo, dựa vào dân làm tai mắt để phát hiện tham nhũng; kịp thời khen thưởng, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người có công tố giác tham nhũng; tăng cường chức năng giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể.

 

Nhìn lại kết quả đấu tranh chống tham nhũng năm 2010 thì công đầu phát hiện tội phạm trong lĩnh vực này là kênh giải quyết khiếu nại, tố cáo với 24 vụ, 33 đối tượng sai phạm, vượt xa kết quả phát hiện từ hai kênh chức năng: Tự kiểm tra nội bộ (16 vụ, 22 người) và thanh tra (5 vụ). Kết quả này cũng cho thấy hiệu ứng tích cực khi chính quyền các cấp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an toàn, trao thưởng cho người có công đã thúc đẩy mạnh mẽ quần chúng tham gia phát hiện sai phạm. Tại hội nghị, UBND TP đã trao tặng bằng khen và tiền thưởng 5 triệu đồng/người cho 2 công dân có thành tích phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng trong các vụ lợi dụng chức quyền, làm trái quy định nhà nước tại quận 9, huyện Hóc Môn, Công ty Chế biến hạt điều Lạc Long Quân, giúp Nhà nước thu hồi 4.338m2 đất, 7 căn nhà, 1 nền nhà, truy thu số tiền tham ô 7 tỷ đồng tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn. Bên cạnh đó, UBND quận Bình Thạnh cũng công bố treo giải thưởng 5-10 triệu đồng cho người có công phát hiện tham nhũng.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP cũng công bố kết quả xử lý hành vi tham nhũng trong năm 2010. Trong đó, đã xét xử 19 vụ 47 bị cáo; xử lý kỷ luật hành chính 61 người (khiển trách 23 người, cảnh  cáo 18 người, cách chức 4 người, buộc thôi việc 4 người…); còn 4 vụ sai phạm (10 đối tượng) đã được phát hiện, đang xem xét xử lý. Tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng lên đến 63 tỷ đồng nhưng chỉ mới thu hồi được gần 15 tỷ đồng. Tuy kết quả phát hiện tội phạm tham nhũng chưa đạt mong muốn nhưng ngành thanh tra đã có đóng góp lớn trong việc phát hiện sai phạm từ các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách. Còn vì sao vẫn xảy ra tham nhũng do yếu kém nghiệp vụ hay vì động cơ vụ lợi cá nhân? Công luận đang chờ đợi chiến dịch "bàn tay sạch" từ cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cũng cần nhắc lại vụ việc xây dựng các cao ốc vượt tầng trái phép trên các tuyến đường địa bàn trung tâm TP (quận 1): Thái Văn Lung, Lê Thánh Tôn, Cao Bá Quát, Phạm Hồng Thái… liên quan đến tập đoàn khách sạn Tân Hoàng Long, Tân Hải Long… xảy ra công khai trước mắt cơ quan quản lý nhà nước nhưng chỉ đến khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo thì mới vạch trần được sai phạm, làm rõ dấu hiệu bao che, tiêu cực. Trong 17 vụ xây vượt tầng (diện tích sai phạm 5.943m2), đến nay đã xử lý tháo dỡ, cắt ngọn 97% và sắp tới sẽ hoàn tất, khắc phục 100% diện tích sai phạm. Đồng thời, buộc thôi việc một cán bộ, khiển trách, cảnh cáo, phê bình 11 cán bộ khác.

Đồng chí Phan Bá - Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương nhấn mạnh: Để huy động toàn dân trong cuộc chiến chống tội phạm này cần chú trọng công tác bảo vệ người tố giác tham nhũng và xử lý nghiêm minh. Vì người dám đứng ra tố giác họ không vì thành tích cá nhân, được khen thưởng mà chủ yếu vì bức xúc muốn tạo lập công bằng xã hội. Do vậy, cần xử lý mạnh tay để củng cố niềm tin trong nhân dân, đáp ứng nguyện vọng, tấm lòng người có công tố giác.

 

                                                    Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục