Chiều 22-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng, Quốc vụ khanh Thổ Nhĩ Kỳ Bu-len A-rin.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Phó Thủ tướng B.A-rin thăm và làm việc tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để xúc tiến quan hệ thương mại hai nước phát triển hơn nữa. Chính phủ Việt Nam  sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đến đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao thỏa thuận hợp tác tiêu chuẩn kỹ thuật và các hiệp định tránh đánh thuế hai lần, bảo hộ đầu tư giữa hai nước sẽ được ký kết giữa hai quốc gia và đề nghị, để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xem xét, xóa bỏ thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng của Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với nỗ lực của hai bên, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng B.A-rin vui mừng cho biết, cùng sang Việt Nam lần này  có nhiều doanh nhân là lãnh đạo những doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và cho biết,  Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cố gắng thu xếp các thủ tục pháp lý để giải quyết vấn đề thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng của Việt Nam, phù hợp với quy định của WTO.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ  B.A-rin.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ, mặc dù Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tuy cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển. Ðiển hình là trong lĩnh vực thương mại. Những văn bản do lãnh đạo hai nước ký kết trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, thương mại đang dần được triển khai đi vào thực tế. Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu để sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Cơ quan hữu quan hai nước cần nghiên cứu trao đổi thông tin để tránh những rào cản thương mại, tạo thuận lợi cho hàng hóa hai bên thâm nhập thị trường của nhau.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo với Phó Chủ tịch nước về cuộc họp Ủy ban hỗn hợp hai nước đã diễn ra thành công tốt đẹp; khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác phát triển với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục. Thổ Nhĩ Kỳ cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ WTO.

* Ngày 22-2, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp thân mật Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ B.A-rin.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh Phó Thủ tướng cùng các thành viên trong đoàn Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm Việt Nam. Phó Thủ tướng hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tốt đẹp trong thời gian qua và đề nghị, để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai bên cần tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao, chuyển lời mời của lãnh đạo cấp cao ta mời Tổng thống, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sớm thăm Việt Nam.

Phó Thủ tướng B.A-rin bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà phía Việt Nam đã dành cho đoàn; tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

 Hai Phó Thủ tướng nhất trí: Cần phấn đấu đưa kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước lên 1 tỷ USD trong năm 2011, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải. Hai bên sớm ký các Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Tránh đánh thuế hai lần... nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác lâu dài giữa hai nước.

* Chiều 22-2, tại Hà Nội, Phòng Thương mại  Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo thương mại và đầu tư Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trao đổi thông tin thương mại, góp phần để các doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ hiểu rõ hơn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Phó Thủ tướng B.A-rin thăm và làm việc tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để xúc tiến quan hệ thương mại hai nước phát triển hơn nữa. Chính phủ Việt Nam  sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đến đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao thỏa thuận hợp tác tiêu chuẩn kỹ thuật và các hiệp định tránh đánh thuế hai lần, bảo hộ đầu tư giữa hai nước sẽ được ký kết giữa hai quốc gia và đề nghị, để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xem xét, xóa bỏ thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng của Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với nỗ lực của hai bên, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng B.A-rin vui mừng cho biết, cùng sang Việt Nam lần này  có nhiều doanh nhân là lãnh đạo những doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và cho biết,  Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cố gắng thu xếp các thủ tục pháp lý để giải quyết vấn đề thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng của Việt Nam, phù hợp với quy định của WTO.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ  B.A-rin.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ, mặc dù Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tuy cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển. Ðiển hình là trong lĩnh vực thương mại. Những văn bản do lãnh đạo hai nước ký kết trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, thương mại đang dần được triển khai đi vào thực tế. Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu để sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Cơ quan hữu quan hai nước cần nghiên cứu trao đổi thông tin để tránh những rào cản thương mại, tạo thuận lợi cho hàng hóa hai bên thâm nhập thị trường của nhau.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo với Phó Chủ tịch nước về cuộc họp Ủy ban hỗn hợp hai nước đã diễn ra thành công tốt đẹp; khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác phát triển với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục. Thổ Nhĩ Kỳ cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ WTO.

* Ngày 22-2, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp thân mật Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ B.A-rin.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh Phó Thủ tướng cùng các thành viên trong đoàn Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm Việt Nam. Phó Thủ tướng hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tốt đẹp trong thời gian qua và đề nghị, để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai bên cần tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao, chuyển lời mời của lãnh đạo cấp cao ta mời Tổng thống, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sớm thăm Việt Nam.

Phó Thủ tướng B.A-rin bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà phía Việt Nam đã dành cho đoàn; tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

 Hai Phó Thủ tướng nhất trí: Cần phấn đấu đưa kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước lên 1 tỷ USD trong năm 2011, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải. Hai bên sớm ký các Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Tránh đánh thuế hai lần... nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác lâu dài giữa hai nước.

* Chiều 22-2, tại Hà Nội, Phòng Thương mại  Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo thương mại và đầu tư Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trao đổi thông tin thương mại, góp phần để các doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ hiểu rõ hơn về tiềm năng, thuận lợi và cả khó khăn của hai bên.  Nhân dịp này, VCCI và Liên đoàn các doanh nhân và nhà công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận hợp tác thương mại.

về tiềm năng, thuận lợi và cả khó khăn của hai bên.  Nhân dịp này, VCCI và Liên đoàn các doanh nhân và nhà công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận hợp tác thương mại.

 

                                                                     Theo Báo Nhandan

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục