Nhiều hộ dân thị trấn Lương Sơn đầu tư trồng rau theo quy trình rau an toàn cung cấp cho thị trường.

Nhiều hộ dân thị trấn Lương Sơn đầu tư trồng rau theo quy trình rau an toàn cung cấp cho thị trường.

(HBĐT) - Thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) là đô thị lớn thứ hai của tỉnh (sau thành phố Hoà Bình), cửa ngõ Thủ đô Hà Nội và vùng Tây Bắc, đời sống KT-XH có sự phát triển sôi động. Ở vị trí có sự giao lưu, giao thoa giữa miền ngược và miền xuôi là yếu tố tích cực tác động, thúc đẩy quá trình phát triển nhưng bên cạnh đó là khó khăn về tình hình AN-TT, việc lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá đúng hướng và có hiệu quả. Đảng bộ thị trấn đã đoàn kết, đồng lòng lãnh đạo xây dựng thị trấn ngày càng phát triển.

 

Ông Hoàng Trường Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Đảng bộ thị trấn luôn quan tâm, chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữa cấp ủy, chính quyền và trong mỗi cán bộ, đảng viên. Mọi quyết sách đều đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, lấy tinh thần tập thể nhất trí cao để triển khai trong thực tiễn. Đó là nền tảng cơ bản để thị trấn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới.

 

Đảng bộ thị trấn có 26 chi bộ với hơn 600 đảng viên gồm 1 chi bộ cơ quan, 6 chi bộ nhà trường và các chi bộ xóm, tiểu khu. Hàng năm, đánh giá chất lượng các tổ chức Đảng, tỷ lệ chi bộ đạt TS-VM đạt từ 80-85%, trên 70% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm, tạo tư tưởng ổn định trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền tạo không khí hăng hái trong nhân dân thi đua lao động sản xuất, xoá đói - giảm nghèo.

 

Hiện nay, toàn thị trấn có 19 khu dân cư, trong đó có 3 xóm nông nghiệp là Mòng, Đồng Bái, Mỏ, còn lại là khu dân cư phi nông nghiệp, các hộ kinh doanh, dịch vụ thương mại, cán bộ, công chức Nhà nước, hưu trí. Sản xuất nông nghiệp trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Với diện tích gieo cấy hàng năm trên 200 ha, các hộ nông dân chú trọng đưa vào gieo cấy các giống lúa có năng suất cao, cho chất lượng gạo ngon. Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ nhằm tăng thu nhập trên diện tích canh tác theo hướng sản xuất hàng hoá, sản xuất rau sạch cung cấp cho thị trường tại địa bàn và khu công nghiệp. Năm 2005, giá trị thu nhập đạt 25 triệu đồng/ha, đến năm 2010 tăng lên 35 triệu đồng/ha. Sản lượng lương thực trong giai đoạn đạt bình quân 1.400 tấn/năm, đảm bảo an ninh lương thực. Chăn nuôi trang trại tập trung gắn với vệ sinh môi trường, công nghiệp và bán công nghiệp được phát triển mở rộng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động của hơn 40 doanh nghiệp và các tổ hợp sản xuất trong lĩnh vực TTCN đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Hệ thống mạng lưới dịch vụ thương mại phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Giá trị thu nhập TTCN-DV  từ 28,3 tỉ đồng (năm 2005) tăng lên 417 tỉ đồng (năm 2009), năm 2010 đạt 545 tỉ đồng, đạt 121% kế hoạch năm.

 

Công tác xoá đói, giảm nghèo được quan tâm thông qua lồng ghép chương trình mục tiêu xoá đói - giảm nghèo với các chương trình đầu tư, hoạt động từ thiện, nhân đạo, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thị trấn đã hoàn thành chương trình xoá nhà tạm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 4,7 triệu đồng, đến năm 2010 đạt 18 triệu đồng, số hộ nghèo (tiêu chí mới) là 102 hộ (chiếm 2,72%), hộ cận nghèo 101 hộ (chiếm 2,71%). CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được nhân dân hưởng ứng thiết thực, cụ thể bằng xây dựng gia đình, khu dân cư trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, hăng hái tham gia các hoạt động ở KDC. Hàng năm, thị trấn có trên 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá.

 

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao năng lực cán bộ, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững, đảm bảo ổn định ANCT-TTATXH là những mục tiêu, định hướng phát triển của thị trấn Lương Sơn trong giai đoạn tới. Thị trấn Lương Sơn đang vững bước trên con đường phát triển.

 

     

                                                                                         Hà Vũ

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục