Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hôm nay, Tổng thống CH Pa-ra-goay Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết thăm chính thức nước ta. Cùng đi có: Bộ trưởng Ngoại giao Ếc-tô La-cốc-na-ta; Bộ trưởng Nông nghiệp và Chăn nuôi Ên-xô Cát-đô-xô; Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Phơ-răng-xít-cô Ri-vát; Ðại sứ Pa-ra-goay tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam Nao-i-u-ki To-i-ô-tô-xi; Tổng Vụ trưởng Nghi lễ Nhà nước Au-đa Rôi Ðe Rây-chát; một số quan chức Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao.

 

Ông Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết sinh ngày 30-5-1951 tại quận Xan Xô-la-nô, TP Xan Pê-đơ-rô Ðên Pa-ra-na, bang I-ta-pú-a, Pa-ra-goay trong một gia đình nghèo. Năm 1969-1970, ông tốt nghiệp Trường Sư phạm đào tạo Giáo viên tiểu học và dạy học ở trường tiểu học. Sau đó, ông học tại Trường đào tạo Giáo sĩ và trở thành Giáo sĩ truyền giáo dự bị (1971-1972). Năm 1975, ông được phong làm Giáo sĩ chính thức. Năm 1977, tốt nghiệp Ðại học Thiên chúa giáo và được cử đi truyền giáo ở Ê-cu-a-đo. Năm 1982, ông làm Trợ giảng tại Trường Ðào tạo Giáo sĩ tại Pa-ra-goay và năm 1983, tốt nghiệp khoa Xã hội học, chuyên ngành Học thuyết Xã hội Thiên chúa, tại Trường đại học Gơ-rê-gô-ri-a-na, Rô-ma. Năm 1987 là Giáo sư Học viện Thần học Cao cấp A-xun-xi-ôn; thành viên Hội đồng Giáo lý của Hội nghị Giáo mục Pa-ra-goay và Nhóm Tư duy Thần học của Hội đồng Giám mục Mỹ la-tinh (CELAM). Năm 1992, ông được phong làm Giáo sĩ cao cấp và giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh tôn giáo Pa-ra-goay. Năm 1994, ông được phong làm Giám mục giáo xứ Xan Pê-đơ-rô và tham gia các hoạt động ủng hộ phong trào nông dân nghèo đấu tranh đòi ruộng đất; phụ trách Cộng đồng Giáo hội Pa-ra-goay. Năm 2005, ông tự nguyện từ bỏ các chức vụ trong giáo hội và được Giáo hoàng Giăng Pôn II chấp thuận. Năm 2006-2007, ông tham gia thành lập Tổ chức Kháng cự của công dân, tập hợp các đảng chính trị đối lập chủ chốt, năm công đoàn lớn và hơn một trăm hội đoàn dân sự, trở thành lãnh tụ của Tổ chức Kháng cự của công dân và thành lập phong trào Ðoàn kết quốc gia (CN), chính đảng đối lập với đảng Màu cầm quyền. Năm 2007, ông được đảng Tự do cấp tiến chân chính (PLRA) và Liên minh Yêu nước vì Sự thay đổi (APC) đề cử làm ứng cử viên Tổng thống và được bầu làm Tổng thống CH Pa-ra-goay ngày 20-4-2008. Ông có vợ và một con trai.

                                                                               Theo Nhandan

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục