Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-go Mên-đết

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-go Mên-đết

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống CH Pa-ra-goay Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết thăm chính thức nước ta từ ngày 8 đến 11-3.

 

Sáng 9-3, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống CH Pa-ra-goay Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết. Cùng dự hội đàm, về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền; Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng  Khoa học và  Công  nghệ  Hoàng  Văn  Phong; Ðại sứ nước ta tại Pa-ra-goay Nguyễn Văn Ðào. Về phía Pa-ra-goay có Bộ trưởng  Ngoại giao Ếc-tô La-cốc-na-ta; Bộ trưởng Nông nghiệp và Chăn nuôi Ên-xô Cát-đô-xô; Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Phờ-răng-xít-cô Ri-vát và Ðại sứ Pa-ra-goay tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam Nao-i-u-ki To-i-ô-tô-xi; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành và quan chức cấp cao Chính phủ hai nước.

Trong bầu không khí thân tình và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, tập trung trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Pa-ra-goay, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết lần đầu  thăm chính thức Việt Nam, coi đó là một dấu mốc lịch sử quan trọng, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sang một giai đoạn phát triển mới; chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn mà Chính phủ và nhân dân Pa-ra-goay đạt được thời gian qua. Sau khi thông báo những thành tựu Ðổi mới của Việt Nam trong 25 năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam triển khai thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở, trong đó coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Pa-ra-goay. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chân thành cảm ơn Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết, Chính phủ và nhân dân Pa-ra-goay về tình cảm đoàn kết quý báu dành cho nhân dân Việt Nam từ trước tới nay.

Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân Tổng thống và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Pa-ra-goay sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị; bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và  lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như những thành tựu to lớn về mọi mặt của nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Ðổi mới 25 năm qua; tin tưởng chắc chắn rằng với uy tín và vị thế quốc tế ngày càng cao của mình, Việt Nam nhất định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.  

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết chia sẻ đánh giá quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, nhưng hợp tác kinh tế, thương mại còn khiêm tốn, chưa tương xứng mong muốn và tiềm năng của hai nước. Hai nhà lãnh đạo Nhà nước nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, ngành nhằm tăng cường hiểu biết, xác định những lĩnh vực và phương thức hợp tác hiệu quả, trước mắt tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh có thể bổ sung cho nhau như sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, chế biến nông phẩm, thủy điện, khai khoáng, viễn thông...; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, thiết lập quan hệ làm ăn trực tiếp, góp phần nâng cao giá trị trao đổi thương mại song phương và làm cầu nối cho hàng hóa, dịch vụ của nhau thâm nhập vào các thị trường khu vực rộng lớn hơn.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần thúc đẩy nhanh việc thiết lập khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho quan hệ hai nước; đánh giá cao việc ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế phối hợp và tham khảo giữa hai Bộ Ngoại giao; đồng thời, giao cho các bộ, ngành liên quan của hai bên xúc tiến đàm phán và sớm ký kết các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ và các lĩnh vực khác.

Trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai vị đứng đầu Nhà nước Việt Nam và Pa-ra-goay bày tỏ hài lòng và nhất trí tiếp tục tăng cường sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như tại LHQ, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)..., đồng thời cùng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á (ASEAN) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Nhân dịp này, Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết đã trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Pa-ra-goay nhân kỷ niệm 200 năm Ngày Ðộc lập của Pa-ra-goay (14-5-1911 - 14-5-2011). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Chuyến thăm sẽ được thu xếp cụ thể qua đường ngoại giao.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết đã gặp và phát biểu ý kiến với báo chí hai nước và quốc tế.

* Chiều 9-3, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết, Tổng thống nước CH Pa-ra-goay đang ở thăm chính thức nước ta. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Ðoàn; bày tỏ sự ngưỡng mộ và ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam; đánh giá cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; chúc mừng Ðảng CS Việt Nam tổ chức thành công Ðại hội XI và tin tưởng rằng Ðảng CS Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ðại hội, vì mục tiêu 'dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh', vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng một số nét về tình hình Pa-ra-goay hiện nay, kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đó; đánh giá cao kinh nghiệm phát triển đất nước của Việt Nam và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị, mở rộng hợp tác song phương giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết lần đầu sang thăm chính thức Việt Nam, coi đây là mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử quan hệ hai nước; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Pa-ra-goay đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống, nhất là trong lĩnh vực xã hội và cuộc đấu tranh chống đói nghèo; cảm ơn tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ to lớn mà nhân dân Pa-ra-goay dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thông báo với Ngài Tổng thống một số nét lớn về tình hình Việt Nam, kết quả Ðại hội XI của Ðảng CS Việt Nam và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XIII sắp tới; cho rằng, Việt Nam và Pa-ra-goay có nhiều tiềm năng và điều kiện để thúc đẩy quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực và khẳng định quyết tâm của Ðảng, Nhà nước Việt Nam trong việc củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Pa-ra-goay.

* Chiều 9-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã  hội kiến Tổng thống Pa-ra-goay Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết, đang ở thăm chính thức nước ta.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết lần đầu thăm chính thức Việt Nam, mang những tình cảm nồng ấm, thắm tình hữu nghị của nhân dân Pa-ra-goay đến Việt Nam. Ðánh giá cao kết quả hội đàm của Ngài Tổng thống Pa-ra-goay với Chủ tịch nước, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm này của Ðoàn sẽ đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Ngài Tổng thống dành cho đất nước và dân tộc Việt Nam, Thủ tướng đồng tình với quan điểm của Ngài Tổng thống về việc cần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước; mong muốn tiếp tục được đón, tiếp các đoàn lãnh đạo cấp cao của Pa-ra-goay sang thăm Việt Nam để xúc tiến các chương trình hợp tác.  Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Pa-ra-goay trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, thương mại, giáo dục, đào tạo, văn hóa, trong đó, đặc biệt coi trọng hợp tác với Pa-ra-goay về viễn thông và nông nghiệp. Là người bạn thân thiết, Việt Nam luôn trân trọng và chúc mừng những thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội của Pa-ra-goay trong những năm qua; cảm ơn Pa-ra-goay đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ; bày tỏ mong muốn Pa-ra-goay sớm công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Tổng thống Pa-ra-goay Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết bày tỏ vui mừng lần đầu sang thăm chính thức Việt Nam; cho rằng, mặc dù xa cách về địa lý nhưng Việt Nam và Pa-ra-goay có nhiều điểm tương đồng, nhất là cùng có thời gian dài đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết cho biết, thời gian qua Pa-ra-goay đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội; là một trong số những quốc gia châu Mỹ la-tinh thành công trong việc xây dựng mô hình kinh tế mới. Trên quan điểm cho rằng, Việt Nam là một hình mẫu để Pa-ra-goay học hỏi trong tiến trình phát triển đất nước, cả trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như xây dựng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết mong muốn, hai nước sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác trong tương lai để cùng phát triển. Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết bày tỏ mong muốn đón Ðoàn đại biểu Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Pa-ra-goay nhân dịp kỷ niệm 200 năm Ngày Ðộc lập của quốc gia này.

* Sáng cùng ngày, Tổng thống Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

* Tối cùng ngày,  tại Nhà khách Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tổ chức chiêu đãi trọng thể Tổng thống CH Pa-ra-goay Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết và các thành viên trong Ðoàn.

* Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp thân mật và cùng Bộ trưởng Ngoại giao Pa-ra-goay Éc-tô La-cô-na-ta ký  Bản Ghi nhớ về thiết lập cơ chế phối hợp và tham khảo giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

 

                                                                                        Theo ND

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục