ĐVTN TP Hoà Bình lao động tình nguyện giúp gia đình chính sách phường Tân Hoà.

ĐVTN TP Hoà Bình lao động tình nguyện giúp gia đình chính sách phường Tân Hoà.

(HBĐT) - Những ngày đầu năm, trên khắp các miền quê trong tỉnh lại in dấu màu áo xanh tình nguyện với những hoạt động hướng về cơ sở. Năm 2011 được Đảng, Nhà nước lựa chọn là “Năm thanh niên”. Chính vì vậy, cùng với tổ chức Đoàn, Đội, các cấp Hội LHTN lại bước vào mùa tình nguyện mới.

 

Trao đổi với anh Võ Ngọc Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh được biết: Thời gian qua, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động do tổ chức Hội phát động, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương. Với chủ đề “Hành trình nhân ái vì an sinh xã hội”, phong trào đã được cụ thể hóa bằng các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, thanh niên lập thân, lập nghiệp…Trong năm 2010, toàn Hội  tổ chức được 13 lớp tập huấn, 27 đợt tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương và biến đổi khí hậu cho hơn 13.000 thanh niên. Lực lượng thanh niên đã tổ chức thu gom trên 35 tấn rác thải tại nơi công cộng; trồng 25.000 cây xanh các loại; làm mới 49 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh giúp các gia đình chính sách và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện tập trung và phát triển mạnh các đội hình thanh niên tình nguyện đảm nhận việc mới, việc khó. Các cấp Hội đã đảm nhận tu sửa 109 ngôi nhà trị giá trên 150 triệu đồng; xây mới 19 nhân ái nhà trị giá hơn 300 triệu đồng giúp hộ gia đình thanh niên, phụ nữ nghèo. Đồng thời, hội viên, thanh niên đã nhiệt tình quyên góp tiền, ngày công lao động ủng hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia sửa chữa, nâng cấp 151 km đường liên thôn, liên xã; quyên góp 74 triệu đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam…

 

Phát huy những kết quả đạt được của phong trào thanh niên, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHTN trong tỉnh đã bám sát chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác, hành động vì cộng đồng”. Theo đó, phần lớn các tổ chức Hội đã tích cực phối hợp với Đoàn cùng cấp tổ chức hoạt động khởi động Năm thanh niên và Tháng thanh niên năm 2011. Với phương châm hành động “Vì một cộng đồng được chia sẻ”, các hoạt động đã được hướng về xây dựng các công trình, phần việc thanh niên chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, vay vốn cho thanh niên; khởi công xây dựng nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi; tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 2 tháng đầu năm và từ chiến dịch mùa đông tình nguyện, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã vận động trên 2.000 thanh niên đăng ký hiến máu nhân đạo và thu được 845 đơn vị máu; quyên góp 198 chăn ấm, 4.000 bộ quần áo tặng người nghèo; khởi công xây dựng 7 nhà nhân ái; phối hợp với ngành chức năng khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 3.560 người dân vùng sâu, xa. Đặc biệt, trong ngày phát động và ra quân Tháng thanh niên, phần lớn các cấp bộ Hội đã coi trọng tổ chức các hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, nạo vét kênh, mương, phát quang bụi rậm, tặng quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

 

Khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia các hoạt động hướng về cơ sở đã góp phần giúp hội viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội để hướng tới lối sống đẹp - có ích.

 

 

                                                                                      Bình Giang

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục