Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao tặng 10 triệu đồng cho hộ xã viên Bùi Thị Niệm (xóm Định, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc)

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao tặng 10 triệu đồng cho hộ xã viên Bùi Thị Niệm (xóm Định, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc)

(HBĐT) - Ngày 16/3, đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam do đồng chí Đào Xuân Cần, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với các HTX thành viên tại hai huyện Tân Lạc và Cao Phong. Cùng đi có lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh.

Tại huyện Tân Lạc, đoàn đã thăm, làm việc với HTX Dệt may thổ cẩm Vọng Ngàn (xóm Định, xã Mãn Đức). Thành lập từ tháng 6/2008, HTX Vọng Ngàn đang tạo việc làm thường xuyên cho 115 lao động địa phương, huy động 95 khung dệt thổ cẩm. Năm 2010, HTX đạt doanh thu khoảng 960 triệu đồng, tổng giá trị sản lượng hàng hoá đạt trên 830 triệu đồng, tổng vốn sản xuất - kinh doanh là 600 triệu đồng (bao gồm 300 triệu đồng vốn cố định và 300 triệu đồng vốn lưu động), riêng tiền lương chi cho xã viên là 600 triệu đồng. Đây là một trong những HTX thành viên tiêu biểu thuộc Liên minh HTX tỉnh.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đào Xuân Cần đánh giá cao hoạt động của HTX Dệt may thổ cẩm Vọng Ngàn, đặc biệt là việc HTX đã tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông nhàn trong xã. Đồng chí lưu ý, HTX cần tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ để giới thiệu rộng rãi hơn sản phẩm của HTX, góp phần gìn giữ và phát triển các giá trị văn hoá dân tộc Mường.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã trao tặng một suất quà trị giá 10 triệu đồng cho hộ bà Bùi Thị Niệm - hộ nghèo là xã viên HTX Vọng Ngàn, nhằm động viên, khích lệ gia đình vươn lên phát triển kinh tế.

Tiếp và làm việc với đoàn, lãnh đạo huyện Tân Lạc cho biết: Huyện hiện có 28 HTX với tổng vốn điều lệ gần 8,1 tỷ đồng. Thời gian qua, các HTX đã phát huy nội lực, sản xuất - kinh doanh hiệu quả và ngày càng khẳng định được vai trò trong sự phát triển KT-XH địa phương. Đồng chí Đào Xuân Cần ghi nhận kết quả đó và nhấn mạnh: Huyện Tân Lạc cần chú trọng hỗ trợ và phát triển các HTX nông – lâm nghiệp để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Tại huyện Cao Phong, đoàn công tác đã thăm, làm việc với Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cao Phong. Tìm hiểu hoạt động của đơn vị, đoàn công tác cho rằng những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, đồng thời tin tưởng rằng Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cao Phong sẽ tiếp tục là bạn đồng hành đắc lực của nông dân trong huyện, ngày càng phát huy tốt vai trò trong công cuộc phát triển nông nghiệp – nông dân – nông thôn của huyện Cao Phong.

Ngày mai, đoàn tiếp tục làm việc với Liên minh HTX tỉnh Hoà Bình./.

 

                                                                                           Phan Anh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục