Ngày 22/3, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII khối các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương.

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tới dự.

Theo báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được biên bản hội nghị cử tri nơi công tác; biên bản hội nghị ban lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản của 183 người ứng cử.

Các cơ quan Đảng giới thiệu 11 người ứng cử; cơ quan Chủ tịch nước giới thiệu 3 người; Chính phủ giới thiệu 20 người; cơ quan khối tư pháp 2 người; lực lượng vũ trang 16 người; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 31 người.

Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan đã tổ chức giới thiệu 100 người ứng cử. Trong số những người ứng cử, 120 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, 57 người được tín nhiệm trên 90%, 4 người được tín nhiệm từ 80% đến 90%, 2 người được tín nhiệm từ 64% đến dưới 70%.

Qua nghiên cứu các báo cáo và cử cán bộ đi dự một số hội nghị cử tri nơi công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định tất các các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đã tiến hành đầy đủ 3 nội dung của bước hai quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử.

Các hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ; thành phần, số lượng cử tri tham dự đúng quy định pháp luật. Hầu hết các cử tri tham dự hội nghị đều nhất trí cao với dự kiến người ứng cử của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chưa có trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc có liên quan đối với từng người ứng cử cần phải xác minh.

Trên cơ sở thành phần, số lượng đại biểu đã được phân bổ ở Trung ương, căn cứ danh sách trích ngang, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để lập danh sách sơ bộ gửi lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Các ý kiến đều thống nhất với danh sách giới thiệu người ứng cử, bày tỏ sự tin tưởng vào sự giới thiệu của các cơ quan cũng như những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao. Tuy nhiên, nhiều đại biểu còn bày tỏ băn khoăn về độ tuổi của đại biểu chuyên trách để đảm bảo tỷ lệ tái cử, vấn đề số dư để có sự lựa chọn tốt hơn, tỷ lệ người ngoài đảng, người dân tộc thiểu số…

Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của các đại biểu. Hội nghị đã biểu quyết, hiệp thương thông qua danh sách sơ bộ 183 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII theo tờ trình của Hội đồng bầu cử chuyển sang để tiếp tục thực hiện bước 4 là lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và lập danh sách chính thức tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3./.

                                                                            Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục