Đại biểu Nguyễn Đăng Kính (đoàn Hà Nội) thảo luận
ở tổ.

Đại biểu Nguyễn Đăng Kính (đoàn Hà Nội) thảo luận ở tổ.

Chiều ngày 23/3, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, báo cáo của Chính phủ chuẩn bị chu đáo, đã nêu rõ những kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót và những bài học kinh nghiệm, kiến nghị.

Đại biểu Hà Văn Hiền (đoàn Hà Nội) có ý kiến, những năm vừa qua, nền kinh tế có những diễn biến rất phức tạp, luôn biến động. Trong nhiệm kỳ 2007-2011 được kế thừa những thành quả to lớn và kinh nghiệm quý báu của hơn 20 năm đổi mới, đặc biệt là những kết quả trực tiếp của nhiệm kỳ 2002-2007, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp khó lường của tình hình kinh tế - chính trị khu vực và thế giới, nhất là những tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu.

Trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức, Chính phủ đã phản ứng khá kịp thời, rút ra nhiều bài học về ứng phó. Tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn phù hợp do có sự kiểm soát tốt. Chính phủ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Nhiệm kỳ qua, hoạt động quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện trong điều kiện kinh tế - chính trị thế giới biến động hết sức phức tạp, tác động rất mạnh đến nền kinh tế nước ta. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, về các giải pháp cơ cấu nền kinh tế, theo đại biểu Hà Văn Hiền, Chính phủ cần tập trung và quyết liệt hơn đối với những yếu kém, tồn tại.

Nhất trí với ý kiến của đại biểu Hà Văn Hiền, đại biểu Nguyễn Đăng Kính (đoàn Hà Nội) nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Chính phủ đã làm được nhiều việc, đặc biệt là có sự chỉ đạo linh hoạt trong những thời điểm khó khăn, thách thức, đảm bảo đời sống an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Vị thế Việt Nam không ngừng được nâng cao, dân ngày càng tin vào Chính phủ qua những quyết sách phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, Báo cáo tổng kết một nhiệm kỳ còn chung chung và chưa hoàn toàn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định. Nhiều nội dung báo cáo chưa nêu rõ được cái làm được, chưa làm được và nguyên nhân cụ thể; báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khá giống với báo cáo kinh tế-xã hội.

Đại biểu Hà Văn Hiền, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà (đoàn Hà Nội) và đại biểu Nguyễn Đăng Kính cho rằng, tính đồng bộ trong các chính sách của Chính phủ chưa được quan tâm đúng mức, một số dự án soạn thảo chất lượng chưa cao, chuẩn bị chưa kỹ. Có dự án luật liên quan đến nhiều bộ ngành nhưng các bộ chưa vào cuộc đúng với trách nhiệm nên khi trình Quốc hội còn sơ sài, thậm chí không được thông qua. Việc ban hành những thông tư, nghị định để Luật đi vào cuộc sống còn chậm; Chính phủ cần tăng cường sự phối hợp trong ban hành chính sách và tổ chức thực hiện. Một số việc các Bộ, ngành chưa chủ động phối hợp với nhau thực hiện lại đợi chỉ đạo của Chính phủ, dẫn đến chậm, hiệu quả công việc chưa được như mong muốn.

Cho ý kiến về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động lập pháp, lĩnh vực tư pháp, hành pháp, quốc phòng-an ninh... Tuy nhiên, một số ý kiến của các đại biểu còn băn khoăn về công tác thi đua khen thưởng, trong đó, công tác đề nghị, tham mưu cho Chủ tịch nước chưa tốt dẫn đến có trường hợp vừa được vinh danh thì sau đó đã lâm vào những vụ việc tiêu cực.

Ngày mai (24/3), buổi sáng, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011); buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường, thảo luận về dự án Luật kiểm toán độc lập.

                                                                   Theo DangCongsan.vn 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục