Sáng 22/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Đảng bộ và chính quyền thành phố Viêng Chăn đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 56 ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào (22-3-1955 - 22-3-2011) và chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ IX vừa kết thúc chiều 21-3.

 
Tổng Bí thư Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn (Choummaly Xayasone), các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã đến dự buổi mít tinh.
Đọc diễn văn nhân dịp này, Đô trưởng Viêng Chăn Xổm-bắt Di-a-li-hơ (Sombath Yialiher) đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Đảng NDCM Lào mà tiền thân là Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Đồng chí nêu bật những thắng lợi vẻ vang và thành công to lớn của dân tộc Lào dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng NDCM Lào suốt 56 năm qua, qua các cuộc đấu tranh chống đế quốc, thực dân xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; đánh giá cao vai trò và công lao của cố Tổng Bí thư Cay-xỏn Phôm-vi-hản (Kaysone Phomvihan), tình đoàn kết với Việt Nam anh em và đặc biệt nhấn mạnh đến những thành tựu đáng phấn khởi và tự hào trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII với chính trị ổn định vững chắc, kinh tế không ngừng phát triển mạnh mẽ, an ninh xã hội và đời sống của nhân dân được cải thiện…


Thay mặt nhân dân thủ đô Viêng Chăn, Đô trưởng Xổm-bắt Di-a-li-hơ nhiệt liệt chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ IX Đảng NDCM Lào. Đông chí kêu gọi nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và nhân dân thủ đô Viêng Chăn nói riêng nêu cao ý chí và truyền thống cách mạng, ra sức thi đua lập thành tích để biến nghị quyết của Đại hội lần thứ IX thành hiện thực, nhằm xây dựng CHDCND Lào thành một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội đoàn kết thống nhất, dân chủ, công bằng và văn minh; đưa đất nước Lào thoát khỏi sự kém phát triển vào năm 2020 và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn (Chummaly Xayasone) đã tiếp thân mật đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển tới đồng chí Chum-ma-li Xay-nha-xỏn thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Chum-ma-li Xay-nha-xỏn tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chúc mừng Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội IX của Đảng, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành công nước Lào anh em hoà bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.
 
Đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản kính mến, cùng các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào gìn giữ và đưa mối quan hệ đặc biệt đó lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-li Xay-nha-xỏn lời thăm hỏi, chúc sức khoẻ và lời mời thăm chính thức nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-li Xay-nha-xỏn đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên trực tiếp chuyển thư chúc mừng thành công của Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân đồng chí được tiếp tục bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tình cảm đồng chí, anh em Lào - Việt Nam. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào trong mọi thời kỳ; khẳng định tiếp tục coi trọng, giữ gìn và phát huy mối quan hệ láng giềng truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam và sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó không ngừng phát triển lên tầm cao mới, vì sự thịnh vượng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-li Xay-nha-xỏn đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-li Xay-nha-xỏn nhờ đồng chí Hoàng Bình Quân chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Viêng Chăn, đồng chí Đặc phái viên Hoàng Bình Quân đã làm việc với đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít (Thongloun Sisoulith), Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao và thăm một số công trình hợp tác Việt Nam - Lào tại thủ đô Viêng Chăn./.

                                                                              Theo TTXVN

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục