Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng 
tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia.

Ngày 22/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn Hạ viện Indonesia do Ngài Pramono Anung Wibowo, Phó Chủ tịch Hạ viện, dẫn đầu đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ngài Wibowo chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các vị lãnh đạo Indonesia tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngài Wibowo nhiệt liệt chúc mừng kết quả Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XIII sắp tới sẽ thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Wibowo thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng một số nét lớn tình hình chính trị, kinh tế- xã hội và những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước của nhân dân Indonesia; khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ chính trị-thương mại-đầu tư với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn Hạ viện Indonesia và sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả giữa hai nước; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Indonesia đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vị trí vai trò của Indonesia ở khu vực và trên thế giới, Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Indonesia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, trong cuộc tiếp Đoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa Indonesia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh rằng có nhiều lý do để có thể tin tưởng quan hệ hợp tác Việt Nam-Indonesia ngày càng phát triển tốt đẹp.

Hai nước đang cùng nhau xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2011-2014, nhằm mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực quốc phòng an ninh, văn hóa, giáo dục, thể thao; nỗ lực đưa quan hệ hợp tác kinh tế phát triển lên một tầm cao mới, đưa kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều vượt qua mức 3,3 tỷ USD của năm 2010.

Phó Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi để hai Chính phủ phát huy được nhiệm vụ của mình trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Phó Thủ tướng tin tưởng, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2011, Indonesia sẽ làm hết sức mình để góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết và hợp tác của ASEAN; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ, đoàn kết và hợp tác với Indonesia, cùng hướng tới Cộng đồng chung ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển phồn vinh.

Phó Chủ tịch Hạ viện Pramono Anung Wibowo khẳng định hai nước Indonesia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, kinh tế, văn hóa; đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mong muốn của cả hai bên.

Phó Chủ tịch Hạ viện mong rằng, những văn bản, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai bên sẽ được triển khai thực hiện trong cuộc sống, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển của mỗi nước; vì sự đoàn kết, hợp tác và phát triển của cả khu vực.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hạ viện Pramono Anung Wibowo và đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám./.

                                                                              Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục