(HBĐT) - Ngày 31/3 Ban chỉ đạo Phòng - chống lụt bão Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố tổng kết công tác phòng - chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh ta có đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành.

 

Trong năm  2010, thời tiết nước ta có nhiều diễn biến bất thường. gây thiệt hại về người và tài sản cho nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các tỉnh như: Cao Bằng, Thanh Hoá, Bình Thuận xảy ra một số trận động đất với cường độ nhẹ. Có 6 cơn bão và 5 trận áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trong năm thiên tai đã làm 273 người chết, 96 người mất tích, 491 người bị thương, 6.060 căn nhà bị đổ, sập, trôi, 472.063 căn nhà ngập hư hại, tốc mái; 308.216 ha lúa màu bị thiệt hại; 156.344.544 m3 đất đá, công trình giao thông và thuỷ lợi bị sạt lở…

 

Ở tỉnh ta, ngay từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 7, đã xảy ra lốc xoáy tại các huyện Kỳ Sơn, Đà Bắc, Yên Thuỷ, Lạc Sơn, Lạc Thuỷ. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh 1.575mm, thấp hơn trung bình nhiều năm 500 mm. Tuy mưa bão góp phần bổ sung lượng nước chấm dứt tình trạng hạn hán kéo dài nhưng gây thiệt hại cho một số huyện: Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ, Đà Bắc, Mai Châu. Tổng thiệt hại về vật chất do mưa lũ, thiên tai gây ra năm 2010 ước tính khoảng 26 tỷ đồng.

 

Nhằm chủ động đối phó với thiên tai năm 2011, hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện đầy đủ phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả trong đó lấy phòng là chính”. Từng Bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao. Kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, hồ, đập, đường giao thông vượt lũ, neo đậu tàu, thuyền, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế…; rà soát quy hoạch sử dụng đất, bố trí dân cư, đặc biệt là các khu vực thường xuyên bị ngập lũ. Chỉ đạo xây dựng và kiểm tra xây dựng phương án phòng - chống lụt, bão theo phương châm “4 tại chỗ” của cấp, ngành chi tiết. Đẩy nhanh thực hiện các chương trình lớn cấp quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt. Tăng cường nâng cao nhận thức cộng đồng, triển khai có hiệu quả chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống thiên tai.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng của Hoàng Trung Hải biểu dương nỗ lực các ngành, địa phương và nhân dân nỗ lực phòng - chống, khắc phục hậu quả lụt bão tích cực giúp đỡ những vùng bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai trong thời gian vừa qua. Phó Thủ tướng đề nghị các bô, ngành, địa phương nâng cấp hệ thống dự báo, thông tin tuyên truyền, sẵn sàng ứng phó với lụt, bão. Tập  trung đầu tư các công trình, trang thiết bị công tác phòng - chống lụt bão. Đồng  thời khẩn trương kiện toàn các ban chỉ huy phòng - chống lụt bão, mua sắm thiết bị, kiểm tra các hồ chứa, rà soát hệ thống cảnh báo động đất, sóng thần nhằm giảm tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão tới.

 

                                                                       Việt Lâm    

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục