Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh tổng kết hội thảo.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tổng kết hội thảo.

(HBĐT) - Ngày 31/3, tại huyện Lương Sơn đã diễn ra hội thảo về xây dựng nông thôn mới (NTM) và định hướng phát triển KT-XH bền vững tỉnh Hòa Bình. Tham dự hội thảo có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khoa, Phó Ban chỉ đạo TW Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành chức năng và huyện Lương Sơn.

 

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến về thực trạng và giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM và những giải pháp phát triển KT-XH bền vững tại tỉnh ta, tập trung vào các vấn đề quan trọng như: chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 của tỉnh và nhiều văn bản liên quan về tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; thực trạng và xu thế phát triển của nông nghiệp, nông thôn; những tác động ảnh hưởng tới quá trình phát triển của nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh; cách thức triển khai xây dựng nông thôn mới, phương pháp thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của BCĐ xây dựng NTM, vai trò của hệ thống chính trị, cấp xã trong công tác lập đề án, quy hoạch xây dựng NTM, nguồn lực, công tác quy hoạch đất đai gắn với xây dựng hạ tầng, phát huy vai trò của người dân tham gia xây dựng NTM; công tác tổ chức thực hiện các nội dung NTM, giám sát, đánh giá tiến độ triển khai chương trình xây dựng NTM, công tác thu hút đầu tư phát triển sản xuất- kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân; các vấn đề đào tạo, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn. Hội thảo cũng  đã ghi nhận kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2010 và kế hoạch triển khai phương hướng, nhiệm vụ  năm 2011 và một số vấn đề đặt ra khi xây dựng nông thôn mới tại tỉnh và huyện Lương Sơn gắn với định hướng phát triển KT-XH bền vững của tỉnh giai đoạn 2010-2020.        

 

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến phát biểu, cung cấp thêm thông tin những đặc thù KT-XH của tỉnh, cho rằng: Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010- 2020 là chương trình lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Để thực hiện tốt chương trình, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chương trình NTM gắn với định hướng phát triển KT-XH của tỉnh; làm tốt công tác quy hoạch, tạo sự đồng thuận cao của các hệ thống chính trị và nông dân, phát huy tối đa các nguồn lực xây dựng NTM, thực hiện mục tiêu xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ và từng bước hiện đại hóa; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh chính trị; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ các cấp; thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động tốt các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn;  thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về xóa đói- giảm nghèo, y tế, GD&ĐT, giải quyết việc làm và an sinh xã hội; đẩy mạnh áp dụng khoa học- công nghệ, tăng cường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân...

                                                                                         

                                                                          Lê Chung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục