Các siêu thị, nhà hàng đã thực hiện tắt bớt điện trang trí, quảng cáo. Ảnh chụp tại Siêu thị điện máy Elecvina (TPHB).

Các siêu thị, nhà hàng đã thực hiện tắt bớt điện trang trí, quảng cáo. Ảnh chụp tại Siêu thị điện máy Elecvina (TPHB).

(HBĐT) - Tại cuộc họp triển khai kế hoạch cấp điện, tiết kiệm điện năm 2011, đồng chí Quách Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: nếu thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện và điều hành cắt giảm điện hợp lý, hình hình thiếu điện chắc sẽ được cải thiện, không bức xúc trong sản xuất và đời sống nhân dân như năm trước.

 

Năm nay, tình hình thiếu điện trên toàn quốc tiếp tục căng thẳng. Sản lượng điện được phân bổ cho tỉnh ta theo lý thuyết thiếu khoảng 10%. Theo kế hoạch phân bổ điện đầu nguồn của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cho các Công ty Điện lực Hòa Bình, trong 4 tháng mùa khô- những tháng cao điểm (từ đầu tháng 3 đến hết tháng 6/2011), trong đó, tháng 3 thiếu khoảng 9,56%; tháng 5, căng thẳng nhất, thiếu khoảng 11,8%. Như vậy, việc cắt điện sẽ là bất khả kháng. Tuy nhiên, tại cuộc họp triển khai kế hoạch cấp điện, tiết kiệm điện năm 2011, đồng chí Quách Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ điều hành cung ứng điện cho rằng: Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là triệt để thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện năng. BCĐ tỉnh đang nhấn mạnh cần phải thực hiện nghiêm túc và quyết liệt Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/1/2011 về tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện. Trong đó, nhấn mạnh thực hiện ngay các giải pháp: tắt tất cả các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Chỉ sử dụng điều hòa khi thật cần thiết. Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao hoặc thiết bị tiết kiệm điện, nghiêm cấm thay thế, mua sắm mới đèn nung sáng. Triệt để tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm của hệ thống điện tử, trừ các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn của địa phương. Đối với điện dùng cho sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ, khuyến khích hộ gia đình sử dụng các loại thiết bị tiết kiệm điện như: đèn bóng compact, bóng đèn huỳnh quanh, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời... Các nhà hàng giảm 50% công suất chiếu sáng ngoài trời, sau 22h cắt toàn bộ đèn chiếu sáng các panô quảng cáo tấm lớn... Công ty Điện lực Hòa Bình đang tổ chức thống kê theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước có sự so sánh với cùng kỳ năm trước đối chiếu chỉ tiêu tiết kiệm 10% sản lượng điện sử dụng tại cơ quan, công sở, thông báo cho khách hàng, báo cáo Sở Công thương, Tài chính và UBND tỉnh để có biện pháp xử lý. Hiện nay, cơ quan chức năng cân đối kế hoạch phân bổ ngân sách theo Nghị quyết 02/NQ-CP thực hiện tiết kiệm 10% điện sản xuất, 10% điện tiêu dùng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

 

Ông Hà Văn Dần, GĐ Công ty Điện lực Hòa Bình cho biết: Năm nay sẽ không cắt giảm điện sinh hoạt từ 18- 22h. Việc thực hiện cắt giảm điện sẽ được thông báo công khai để khách hàng có sự chuẩn bị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và sinh hoạt. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện tiết kiệm điện, khuyến cáo doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tổ chức bố trí sản xuất vào giờ thấp điểm. Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách các khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên. Trong đó, khách hàng quan trọng sẽ không cắt điện bao gồm: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; Đài PT-TH, Tiểu đoàn tên lửa 131, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; Công ty CP nước sạch Hòa Bình, Nhà máy nước Phú Minh. Các khách hàng ưu tiên sử dụng điện bao gồm: các cơ quan QLNN cấp tỉnh; các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, huyện; các doanh nghiệp trong KCN bờ trái sông Đà, KCN Lương Sơn và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp quan trọng có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, đóng góp nhiều cho ngân sách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn.

 

Đối với khách hàng diện ưu tiên sẽ hạn chế cắt điện theo thứ tự ưu tiên 1,2,3. Hiện nay, dư luận đang băn khoăn việc hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo. Theo ông Hà Văn Dần, những hộ nghèo là những hộ sử dụng ít điện liên tiếp 3 tháng dưới 150 kwh sẽ được hỗ trợ. Không phải hộ nghèo theo tiêu chí của Bộ LĐ- TB&XH như dư luận vẫn hiểu mà là hộ nghèo về điện. BCĐ điều hành cung ứng điện tỉnh đang chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của các tổ chức, đơn vị và người dân về tiết kiệm điện; triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm sử dụng dụng điện, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa các ngành chức năng triển khai các giải pháp hợp lý điều hành cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân cũng như đáp ứng các sự kiện lớn của tỉnh sẽ diễn ra trong năm 2011.

 

 

                                                                                Lê Chung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục