Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng tổ 1, đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 2, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng tổ 1, đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 2, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 4/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1-Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 2 để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và Quốc hội khóa XII; đồng thời ghi nhận tâm tư nguyện vọng và ý kiến đóng góp của bà con cử tri.

 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 1 và quận 2 đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa XII trong việc đã thẳng thắn, mạnh dạn có các quyết định kịp thời về các vấn đề quan trọng của đất nước cũng như đã quan tâm đến đời sống của người dân.

Quốc hội đã làm tốt công tác lập pháp, công tác giám sát và công tác đối ngoại, vị thế và uy tín của Quốc hội ngày càng tăng cao, tạo được niềm tin trong nhân dân, thật sự là Quốc hội của đổi mới, Quốc hội của dân.

Theo đánh giá của cử tri hai quận, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1 và cá nhân Chủ tịch nước đã làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và Quốc hội, vai trò người đại biểu của dân; có nhiều cuộc tiếp xúc, ghi nhận kiến nghị và giúp đỡ người dân, góp phần cùng thành phố và quận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, cử tri hai quận cũng cho rằng Quốc hội khóa XII vẫn còn một số hạn chế như công tác làm luật còn chậm; chưa triệt để trong giám sát quản lý các tập đoàn kinh tế, giám sát việc thực hiện Luật Đất đai; chưa thành công trong chống tham nhũng; đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Cử tri mong Quốc hội khóa XIII tới đây tăng cường công tác giám sát hơn nữa, nâng cao công tác làm luật, để luật được ban hành đi vào đời sống nhanh hơn, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống và phát triển.

“Mong Quốc hội khóa XIII sẽ có nhiều đại biểu mới có tài, có tâm, vì nước vì dân, mạnh dạn hơn trong việc nói lên tiếng nói, nguyện vọng của dân cũng như quyết sách các vấn đề của đất nước. Quốc hội khóa tới cần tăng số lượng đại biểu chuyên trách, giảm số đại biểu kiêm nhiệm trong khối cơ quan quản lý, hành chính Nhà nước để tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi,” cử tri Nguyễn Thanh Thu, phường An Phú, quận 2, bày tỏ.

Ghi nhận những tình cảm và đánh giá tốt đẹp của bà con cử tri đối với Quốc hội khóa XII, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cám ơn cử tri đã tín nhiệm đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và tổ đại biểu Quốc hội, qua đó giúp các đại biểu Quốc hội nỗ lực làm hết sức mình để hoàn thành vai trò người đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch nước đánh giá cao các ý kiến rất chất lượng, chính đáng và sâu sắc của bà con cử tri, đồng thời chia sẻ bức xúc của cử tri về những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của Quốc hội, chính quyền các cấp, những khó khăn trong đời sống của người dân hiện nay.

Chia sẻ về những khó khăn của người dân trong dự án Thủ Thiêm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định rằng trong đền bù giải tỏa thực hiện dự án nào cũng luôn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và người dân đã phải chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh cho sự phát triển bộ mặt đô thị của thành phố.

Chủ tịch nước mong thành phố và quận 2 cố gắng giải quyết các vướng mắc sao cho hợp lý và tốt hơn; đồng thời hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi dự án ở mức cao nhất có thể.

Chủ tịch nước cũng mong nhân dân quận 2 chia sẻ và hợp tác vì cái chung, vì ngày mai thành phố có một khu đô thị mới khang trang, hiện đại sẽ là niềm tự hào của người dân quận 2 và Thành phố Hồ Chí Minh; kêu gọi chính quyền các cấp và bà con tìm tiếng nói chung và cùng đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay để đưa đất nước đi lên./.

                                                                                 Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục